Đợt không kích đầu tiên của Mỹ, Anh, Pháp tại Syria

12:50' - 14/04/2018
BNEWS Sáng 14/4 (giờ Việt Nam), đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Syria cho biết đã đánh chặn được 1/3 trên tổng số khoảng 30 tên lửa của liên quân nhắm vào các mục tiêu tại Syria.
Vệt sáng trên bầu trời Damascus sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Syria. Ảnh: AP/TTXVN
Cảnh vắng vẻ trên đại lộ chính ở Mazze, ngoại ô Damascus sau đợt oanh tạc của liên quân Mỹ-Anh- Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh vắng vẻ trên đại lộ chính ở Mazze, ngoại ô Damascus sau đợt oanh tạc của liên quân Mỹ-Anh- Pháp sáng 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN
Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh- Pháp rạng sáng 14/4. Ảnh: THX/TTXVN

Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh- Pháp rạng sáng 14/4. Ảnh: THX/ TTXVN

Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh- Pháp rạng sáng 14/4. Ảnh: THX/TTXVN
Khói bốc lên tại thủ đô Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ- Anh- Pháp nhằm vào Syria ngày 14/4. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 14/4 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford (ảnh, trái) cho biết đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Hiện Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành thêm các vụ tấn công tại Syria. Tướng Dunford cho hay Mỹ đã sử dụng các máy bay có người lái trong chiến dịch tấn công. Theo ông, Mỹ không báo trước cho phía Nga trước khi bắt đầu chiến dịch này. Tuy nhiên, Washington đã sử dụng các kênh giảm căng thẳng thông thường liên quan đến vấn đề không phận. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh, phải) cho biết Mỹ sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Syria, tại Washington DC., ngày 13/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục