"Dự án cho em” và hành trình nối dài những yêu thương
Để có được chuỗi giải thưởng cấp quốc gia dành cho thanh niên như "Thanh niên sống đẹp 2025", "Tình nguyện quốc gia 2024", "Sao Tháng giêng", "Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất sen hồng 2024", "Tình nguyện Đất sen hồng 2024"…, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp Thạch Ngọc Hải đã trải qua hành trình xây dựng tình thương dành cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với chương trình thiện nguyện mang tên "Dự án cho em". Đây cũng chính là dự án mà anh Hải mong muốn được tiếp nối kéo dài cùng cuộc đời mình.
Mang yêu thương, trao thầm lặng
Khi còn nhỏ, anh Hải sống với bà nội tại tỉnh Đồng Tháp và thường nghe các sư thầy thuyết pháp Phật giáo những khi rảnh rỗi. Gặp gỡ Thạch Ngọc Hải vào một buổi chiều tháng 10, anh chia sẻ: Khi học lớp 5, được chứng kiến các sư thầy trong ngôi chùa gần nhà bước chậm rãi đến chánh điện khi đến giờ lễ tụng kinh sám hối, cậu bé 11 tuổi đã tự hỏi sao các sư thầy có thể bình thản đến vậy giữa không khí xung quanh rất khẩn trương. Sau mỗi buổi nghe kinh, Hải được nghe thuyết pháp về lòng thiện, ý nghĩ hướng thiện và thiện nguyện đã nhen nhóm từ đó. Cho đến khi vào trường Đại học Đồng Tháp, anh Hải cũng tham gia chương trình thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh.
Bước sang năm 2 đại học, Thạch Ngọc Hải phát hiện còn rất nhiều trẻ em có nhiều hoàn cảnh khác nhau cần giúp đỡ. Và có lẽ đây là lúc ý nguyện thuở nhỏ khởi phát. Anh cùng vài bạn trong Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội của Đại học Đồng Tháp bắt tay thực hiện dự án với tên gọi "Dự án cho em". Ra đời ngày 1/6/2023, dự án hướng đến các đối tượng yếu thế, trẻ em các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau này, Hải thêm một mục cho chương trình thiện nguyện là giúp đỡ các em nhỏ ở vùng khó khăn. Cho đến nay, "Dự án cho em" đã đi được 55 trạm yêu thương (55 lần hỗ trợ các em nhỏ) trên khắp cả nước, giúp đỡ 5.300 em, với nguồn kinh phí 2,6 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm và chính kinh phí của bản thân Hải cùng các thành viên của dự án."Dự án cho em" như một đoàn tàu của Thạch Ngọc Hải cùng các thành viên và các nhà hảo tâm cả nước. Mỗi lần giúp đỡ giống như một trạm dừng của đoàn tàu. Và đoàn tàu này chỉ có trạm khởi điểm, không có trạm kết thúc, khi cuộc đời này còn những em nhỏ cần được giúp đỡ. Với mỗi trạm, Hải và các thành viên cộng sự đều bỏ tiền túi và thời gian đi khảo sát, tính toán số lượng quà cần trao, kinh phí cần hỗ trợ. Có những trạm Hải và thành viên chương trình phải vào các bản xa ở vùng cao tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 100 km, băng rừng, qua đường gập ghềnh, khúc khuỷu mới vào được bản...
Chị Nguyễn Đoàn Ngọc Diệu, Phó Chủ nhiệm Thường trực "Dự án cho em" nhận xét: Thạch Ngọc Hải là người rất giỏi về học tập và hoạt động xã hội, có một nguồn năng lượng rất tích cực và lúc nào cũng mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng hành được 2 năm, chị thấy dự án thật sự rất ý nghĩa. Khi tham gia hoạt động cùng dự án, chị cảm thấy các thành viên đã đóng góp sức trẻ của mình cho hoạt động xã hội, đặc biệt giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để cố gắng học tập và phát triển. Những thành tích và đóng góp của Thạch Ngọc Hải là minh chứng rõ nét cho một tấm lòng nhân ái, một tinh thần nhiệt huyết sống đẹp của tuổi trẻ, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội.Ước mơ kéo dài vững bền
Để dự án "đi" đến được ngày hôm nay, Thạch Ngọc Hải và các thành viên đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Hầu hết những trạm yêu thương của dự án đều không sân khấu, không băng rôn, không biểu ngữ hay cắt băng chào mừng đoàn thiện nguyện trao quà, không một tấm giấy chứng nhận, tri ân nhà hảo tâm..., nhưng Thạch Ngọc Hải vẫn rất hào hứng, mong được trực tiếp gặp, trao cho các em những phần quà thiết thực. Mỗi lần trao đi, được bắt gặp những ánh mắt ngây thơ và cực kỳ vui, hạnh phúc cùng lòng biết ơn; chỉ cần các em được giúp đỡ đúng lúc, thì cũng đã tạo động lực thay đổi cuộc đời các em.
Hải chia sẻ, dự án không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà còn hướng đến tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em nghèo, thông qua các hoạt động thiết thực như: Trao học bổng dài hạn, xây dựng phòng tự học, tủ sách, hỗ trợ chi phí học tập học tập; tổ chức các buổi workshop rèn luyện kỹ năng sống, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng xã hội; triển khai chiến dịch góp sữa, tổ chức các hoạt động nấu ăn cho em; vận động hỗ trợ xây dựng bếp ăn bán trú, sơn sửa tường xuống cấp, dọn dẹp công ích...
Bên cạnh đó, Thạch Ngọc Hải còn sáng lập mô hình "Sứ giả nhân ái" để mọi người trong xã hội có thể tham gia thiện nguyện. Với mô hình này, mọi người có thể làm thiện nguyện bằng cách đóng góp 50.000 đồng mỗi tháng. Mô hình hướng tới việc, dù bạn là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ, đều có thể lan tỏa tấm lòng tử tế, biết yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống. Thông qua đó, mô hình tạo một mạng lưới chung tay để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, hướng đến xây dựng một cộng đồng tử tế và nhân ái. Đến nay, mô hình "Sứ giả nhân ái" thu hút 1.600 sứ giả cả nước và sinh viên ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, New Zealand… tham gia.
Đồng hành cùng Thạch Ngọc Hải trong những tháng gần đây ở điểm khảo sát Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Dương Ngọc Trâm chia sẻ, khi tham gia vào "Dự án cho em", Trâm thấy đây là một dự án ý nghĩa, mang lại nhiều niềm vui hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Khi làm việc chung, Ngọc Hải là một người rất tâm huyết, trách nhiệm và hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Mọi người cùng chia sẻ, làm việc, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Tôi mong tấm lòng yêu thương luôn hiện hữu để đoàn tàu "Dự án cho em" có thêm nhiều động lực tiến về phía trước. Sắp tới, dự án sẽ có thêm hướng hoạt động tài trợ lâu dài cho mỗi em, để các em được hỗ trợ tốt nhất đến khi ra trường hay có việc làm, ổn định cuộc sống. Phần quà cũng sẽ thay đổi thành những vật dụng thiết yếu, lâu dài để các em sử dụng hiệu quả, hữu ích hơn. Có như vậy, chương trình mới bền vững", Thạch Ngọc Hải chia sẻ.
Tin liên quan
-
Đời sống
Thắp sáng ước mơ học trò vùng biển
16:00' - 25/10/2025
Ngày 25/10, tại Trường Tiểu học Bảo Thạnh, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức Lễ trao học bổng “Gieo mầm tri thức” cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
-
Đời sống
TP Hồ Chí Minh: 50 cặp đôi công nhân hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể 2025
15:38' - 24/10/2025
Ngày 24/10, 50 cặp đôi công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn cùng nắm tay bước vào Lễ cưới tập thể năm 2025 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức, khởi đầu hành trình hạnh phúc trọn vẹn.
-
Đời sống
Dành trọn tuổi xuân cho cuộc chiến chống sốt xuất huyết
11:26' - 23/10/2025
Khi nói đến cuộc chiến chống bệnh sốt xuất huyết, không thể không nhắc đến GS, TS, bác sĩ Tạ Văn Trầm, người đã dành hết tuổi xuân cho nghiên cứu về giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết.
-
Đời sống
Vĩnh Long chủ động giám sát, không để bệnh thủy đậu bùng phát
20:19' - 22/10/2025
Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Tết
10:45'
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, kèm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách.
-
Đời sống
Nhiều người dân châu Âu chịu tác động của thiên tai
09:06'
Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã và đang tác động trực tiếp tới đời sống của đa số người dân trên toàn lục địa.
-
Đời sống
TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 ở đâu?
07:00'
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 5/2
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 5/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 5/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Mang Tết ấm đến bệnh nhân ung thư tại Cần Thơ
20:36' - 04/02/2026
Chiều 4/2, tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (cơ sở 2), Đoàn Thanh niên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bệnh viện Ung bướu thành phố tổ chức Chương trình “Ấm tình ngày Tết – San sẻ yêu thương”.
-
Đời sống
Không công bố đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026
20:08' - 04/02/2026
Tỉ lệ các mức độ tư duy trong đề thi được duy trì theo cấu trúc 4:3:3, tương ứng với các mức độ biết, hiểu và vận dụng, nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.
-
Đời sống
Vụ nghi ngộ độc sau tiệc tất niên: Phát hiện vi khuẩn E.coli
19:39' - 04/02/2026
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, phía bệnh viện đã cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân và cho kết quả dương tính với vi khuẩn E.coli.
-
Đời sống
TP. Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt ngày thứ Sáu hàng tuần khi thanh toán qua ví điện tử
18:09' - 04/02/2026
Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày.
-
Đời sống
Mô hình mới trong phòng ngừa virus Nipah
15:54' - 04/02/2026
Bằng cách áp dụng mô hình “Sức khỏe toàn diện” (One Health) và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, các nghiên cứu trong tương lai có thể lấp đầy những khoảng trống kiến thức về virus Nipah.

Trẻ em vùng cao chụp ảnh lưu niệm với các thành viên “Dự án cho em”. Ảnh: TTXVN phát
Thành viên “Dự án cho em” trao học bổng hỗ trợ trẻ em vùng cao. Ảnh: TTXVN phát
Anh Thạch Ngọc Hải giao lưu với trẻ em vùng sâu, vùng xa. Ảnh: TTXVN phát
Anh Thạch Ngọc Hải đọc sách cùng trẻ em tại “Phòng học cho em” của chương trình thiện nguyện. Ảnh: TTXVN phát
Anh Thạch Ngọc Hải. Ảnh: TTXVN phát