BNEWS Sau gần 10 năm triển khai, khu vực được quy hoạch làm quỹ đất để đấu giá và tái định cư cho dân hiện vẫn chưa ra “hình hài”.
Với mục tiêu bảo vệ quỹ đất ven sông, phòng chống sạt lở đất, bảo đảm an toàn và tổ chức ổn định dân cư để phát triển lâu dài của đô thị, năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công Dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ ở huyện Mộ Đức (nay là xã Long Phụng).
Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (Công ty QISC) làm chủ đầu tư với quy mô hơn 21 ha, tổng vốn hơn 185 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, đã hết thời gian thực hiện là năm 2023 nhưng dự án vẫn dang dở.
Dự án không... lối vàoSau gần 10 năm triển khai, khu vực được quy hoạch làm quỹ đất để đấu giá và tái định cư cho dân hiện vẫn chưa ra “hình hài”.
Cụ thể, dự án chưa có lối vào và để đi vào khu vực dự án, phóng viên phải đi theo đường mòn dân sinh. Bên trong dự án, hạ tầng mới được làm đường giao thông nội bộ, nền đường đất và một số trụ điện được dựng. Hệ thống cống thoát nước, nước sinh hoạt hay đường điện chưa có. Tại đây, có rất nhiều cống thoát nước bằng bê tông bỏ ngổn ngang và xuống cấp. Đến nay, tại khu vực tái định cư vẫn chưa ai đến ở. Phần đất bỏ không của dự án, người dân tận dụng trồng rau, hoa. Đã có nhiều ý kiến phản ánh về sự lãng phí từ dự án trên nhưng chủ đầu tư và chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề trên khiến quỹ đất để đấu giá và khu tái định cư của dự án bỏ hoang nhiều năm qua.Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phụng cho biết, cử tri rất nhiều lần kiến nghị tỉnh, huyện Mộ Đức (cũ) đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng đến nay dự án chưa hoàn thiện. Hiện khu dân cư không có đường vào từ tỉnh lộ vào khu tái định cư. Cùng đó là chợ để phục vụ người dân, hệ thống cấp, thoát nước cho khu dân cư vẫn chưa được đầu tư. Hạ tầng giao thông vào khu dân cư chưa có nên khó di dời dân.
Theo Báo cáo số 151/BC-TTQĐ ngày 30/3 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện dự án không có đường vào để tổ chức thi công. Nguyên nhân vì 3/6 thửa đất bị thu hồi đất và phải bố trí tái định cư nằm ở vị trí nút giao chính vào dự án vẫn chưa đền bù do dự án chưa hoàn thiện hạ tầng. Anh Bùi Văn Tuyến ở thôn 3 xã Long Phụng bày tỏ bức xúc về sự chậm trễ của dự án khiến khu vực bờ sông bị bỏ hoang. Người không biết nguyên nhân vì sao dự án vẫn chưa hoàn thành, người dân mong muốn nhìn thấy khu tái định cư nhưng đến giờ vẫn chưa có. Để tránh lãng phí đất bỏ hoang, người dân trồng rau, hoa Tết.Vướng… đủ đường
Để triển khai dự án, 272 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức được bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 21 ha. Dự án đã lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 230 hộ, 1 tổ chức. Hiện còn 42 hộ với khoảng 1,8 ha chưa đền bù với tổng mức bồi thường khoảng 33 tỷ đồng, gần bằng chi phí bồi thường ban đầu được duyệt là hơn 34 tỷ đồng cho dự án. Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa tiếp nhận làm chủ đầu tư dự án từ tháng 7/2025, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là nhiều hộ chưa được giao đất vì không thống nhất với phương án bồi thường được duyệt. Đồng thời, hiện nay dự án chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng (điện, nước…) nên phương án điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp giao đất tái định cư tại chỗ chưa triển khai được.Cùng đó, tại thời điểm bàn giao, Dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ đang thực hiện đang dở công tác bồi thường, xây lắp; cấp thẩm quyền chưa giao đất để thực hiện dự án theo quy định nên các thủ tục trình và ban hành Quyết định giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân vẫn không thể thực hiện được. Cùng đó, hiện nay thời gian thực hiện dự án đã hết, các pháp lý về kế hoạch sử dụng đất, đơn giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường cho dự án chưa được bổ sung.
Theo ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi: "Hiện Trung tâm và các sở, ngành có liên quan đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án và phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án. Mong lãnh đạo tỉnh xem xét và các sở, ngành hỗ trợ để khắc phục tồn tại cũ của dự án".Dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ do Công ty QISC làm chủ đầu tư từ năm 2017 với mục tiêu bảo vệ quỹ đất ven sông, phòng chống sạt lở đất. Dự án sau khi hoàn thiện sẽ góp phần từng bước xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị mới Nam Sông Vệ theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo ra quỹ đất mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách. Năm 2020, dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến tháng 3/2025, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chuyển dự án sang Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.
- Từ khóa:
- Dự án Kè
- Khu dân cư Nam Sông Vệ
- quảng ngãi
Tin liên quan
Triển khai thi công Dự án truyền tải đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 27/3, tại Quảng Ngãi, EVNNPT, CPMB phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và Đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.















