BNEWS Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, có khả năng tại Cần Thơ sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm thịt lợn vào dịp cuối năm.
Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, có khả năng tại Cần Thơ sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm thịt lợn vào dịp cuối năm.
Theo ông Nhơn, đến nay, chỉ những cơ sở chăn nuôi lợn chưa từng xảy ra dịch tả lợn châu Phi mới được phép tiếp tục nuôi còn ngành nông nghiệp vẫn chưa có chủ trương cho phép tái đàn.
Đối với những nơi từng xuất hiện dịch bệnh thì ngành Thú y vẫn đang rà soát các điều kiện, nếu đảm bảo thì mới cho tiếp tục tái đàn.
Trước khả năng khan hiếm nguồn cung trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cảnh báo thịt lợn nhập lậu, kém chất lượng có thể xuất hiện tại Cần Thơ.
Ông Nhơn đề nghị các ngành chức năng của thành phố tăng cường phối hợp với ngành Nông nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý những trường hợp kinh doanh không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 2.200 hộ chăn nuôi ở 76/85 xã, phường của 9 quận, huyện.
Số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là hơn 59.000 con với khối lượng hơn 3.300 tấn (chiếm hơn 40% tổng đàn lợn của Cần Thơ).
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, theo dự kiến, năm nay thành phố sẽ bãi bỏ chương trình bình ổn thị trường vì trong thời gian qua, thị trường ở Cần Thơ lưu thông tương đối tốt.
Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn nên thành phố vẫn phải tiếp tục có chương trình bình ổn đối với một số mặt hàng nhất định.
Ông Nam đề nghị Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với nhau quan tâm đến vấn đề này.
Cũng theo ông Nam, năm nay, Cần Thơ có thể xảy ra tình hạng khan hiếm thực phẩm. Trước tình tình này, Sở Công Thương đã chủ động làm việc với các siêu thị cung ứng ra thị trường. “Nguồn cung sẽ được đảm bảo nhưng giá cả sẽ không chắc chắn”, ông Nam cho biết.
Ngày 11/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán 2020 của thành phố, bắt đầu từ ngày 1/11/2019 kéo dài đến 31/3/2020.
Theo đó, giá bán của các mặt hàng trong chương trình phải đảm bảo luôn thấp hơn các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm trên thị trường ít nhất 5% trong thời gian thực hiện chương trình.
Trong đó, khối lượng thịt lợn tham gia bình ổn trong giai đoạn 1, từ 1/11/2019 – 31/12/2019 là 128 tấn/tháng; giai đoạn 2 từ 1/1/2020 – 31/3/2020 là 153 tấn/tháng. Tổng khối lượng thịt lợn trong chương trình bình ổn của 2 giai đoạn là khoảng 715 tấn.
Những ngày qua, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống và siêu thị ở thành phố Cần Thơ đã tăng mạnh so với cách đây một tháng.
Tại chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), thịt ba chỉ có giá 100.000/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, chân giò 90.000/kg, nạc dăm 95.000/kg…tăng 10.000-20.000 đồng/kg so với hồi tháng 9.
Tương ứng, giá thịt lợn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng tăng theo, tùy loại mà giá cao hơn chợ từ 10.000 đồng – 40.000 đồng/kg, đắt nhất là sườn non, khoảng trên 180.000 đồng/kg.
Theo nhiều tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn ở thành phố Cần Thơ, sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường vẫn đang ở mức bình thường, nguồn cung thịt lợn vẫn đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng.
Song, khả năng tới đây nguồn cung lợn hơi có thể bị ảnh hưởng và giá sẽ còn tăng do có sự dịch chuyển heo từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đem đi tiêu thụ tại các vùng miền khác có giá cao hơn hoặc xuất khẩu.
Gần đây, có ngày giá lợn hơi tại miền Tây nhích lên 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm trước do được gom hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc./.
Tin liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chăn nuôi an toàn sinh học có thể tái đàn lợn
Ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học ở một số doanh nghiệp, trang trại ở tỉnh Hưng Yên.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngCuộc đua taxi tự lái tại châu Âu nóng lên từ thị trường London
Những chiếc taxi tự lái ngày càng đầu xuất nhiều hiện trên đường phố London (Vương quốc Anh) khi các công ty công nghệ chạy đua giành vị trí dẫn đầu tại thị trường xe tự hành châu Âu.
-
Thị trườngSản lượng khí đốt tự nhiên của Algeria tăng mạnh trong tháng 4
Sản lượng khí đốt tự nhiên của Algeria đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 4 năm nay, tăng 7,1% lên 8,447 tỷ m³, tăng hơn 560 triệu m³ so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trườngDalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C
Thức uống sữa chua lên men dâu Dalatmilk Cool C cũng là bước tiếp theo trong hành trình làm mới danh mục sản phẩm của Dalatmilk.
-
Thị trườngĐồng Tháp tìm đường đưa cây sen thoát mác "chụp ảnh rồi về"
Đại diện Công ty TNHH Lotus Healthy Food cho rằng, tương lai của ngành sen Việt Nam không nằm ở việc bán nguyên liệu mà nằm ở việc xây dựng các sản phẩm chế biến sâu có thương hiệu.
-
Thị trườngGiá xăng tại California giảm mạnh
Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá trung bình đối với một gallon xăng thường tại California ngày 18/6 ở mức khoảng 5,60 USD.
-
Thị trườngIBTE Hanoi 2026: Điểm hẹn giao thương ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em
Diễn ra đến ngày 21/6, IBTE Hanoi 2026 là một trong những triển lãm chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
-
Thị trườngCơ hội trúng thưởng lớn khi mua sắm tại siêu thị GO!
Chào mừng sinh nhật lần thứ 28, hệ thống siêu thị GO! chính thức kích hoạt đại tiệc sinh nhật quy mô lớn với thông điệp “28 Năm - Gật Gù Mọi Gu”.
-
Thị trườngNhiều khuyến mãi hấp dẫn tại Lotte Mart
Từ 17/06 đến 30/06/2026, Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi "Lotte Max sale - Siêu sale bùng nổ" với nhiều ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá tới 50% cho nhiều sản phẩm.
-
Thị trường26/34 tỉnh thành đã triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản
Đến ngày 12/6/2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm.











