BNEWS Dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2015 sẽ chỉ đạt 2,6%, do xuất khẩu yếu kém tiếp tục ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế dù tiêu dùng trong nước đã có dấu hiệu phục hồi.
Theo báo cáo mới nhất do Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố ngày 9/12 dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 sẽ chỉ đạt 2,6%, do xuất khẩu yếu kém tiếp tục ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế dù tiêu dùng trong nước đã có dấu hiệu phục hồi.
Dự báo trên thấp hơn mức 3% mà KDI đưa ra hồi tháng 5/2015, và cũng thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 3,1% mà chính phủ Hàn Quốc đặt ra vào tháng 9, hay con số 2,7% mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo hồi giữa tháng 10 vừa qua.
KDI cũng hạ mức dự báo tăng trưởng cho năm 2016, từ mức 3,1% xuống còn 3%. Con số này thấp hơn các mức 3,3% và 3,2% mà Bộ Tài chính Hàn Quốc và BOK dự báo. KDI cho biết tiêu dùng trong nước đang có dấu hiệu phục hồi dù xuất khẩu trì trệ vẫn ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm nhưng nhập khẩu còn giảm mạnh hơn như hiện nay, KDI nhận định thặng dư thương mại sẽ dễ dàng vượt qua mốc 100 tỷ USD.
Chi tiêu cá nhân đã được cải thiện trong quý III sau thời gian bùng phát Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), song mức tăng vẫn chưa đáng kể.
KDI còn dự báo khoảng 300.000 chỗ làm mới sẽ được tạo ra trong năm nay, nhưng tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn là 3,7%, cao hơn mức 3,6% được đưa ra hồi tháng 5/2015 và cao hơn con số 3,6% trong năm 2014.
Tuy nhiên, KDI vẫn đưa ra một bức tranh lạc quan cho nền kinh tế Hàn Quốc vào năm 2016, với dự đoán tăng trưởng sẽ được thúc đẩy nhờ lãi suất cơ bản thấp, giá dầu duy trì ở mức thấp và thị trường bất động sản gia tăng mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cảnh báo những diễn biến bất ổn tại thị trường Trung Quốc và các thị trường mới nổi có thể kìm hãm xuất khẩu - một lĩnh vực lâu nay vẫn là trụ cột của sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc./.
Tin liên quan
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể giữ nguyên lãi suất
Các nhà kinh tế được hỏi ý kiến đều cho rằng, tại kỳ họp vào ngày 10/12 tới, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản, ít nhất là trong tháng 12 này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.











