Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm

14:48' - 13/11/2023
BNEWS BNEWS cập nhật mới nhất tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

- Khu vực Bắc Bộ: đêm 13/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 13-14/11, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, sau đêm và sáng trời rét.

- Trung Bộ: đêm 13-14/11 Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 13-17/11, từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Trung Bộ trời rét.

- Nam Bộ: từ đêm 13-17/11 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

 

Dự báo thời tiết ngày 13/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17- 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Bắc đến tây Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, phía Nam có nơi 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc từ gần sáng 13/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Bắc có nơi dưới 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục