Dự báo thời tiết 23/9: Gió Đông ẩm tràn về Bắc Bộ

07:51' - 23/09/2016
BNEWS Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Bắc Bộ có sự chuyển biến khi gió Đông Bắc khô bị thay thế bởi gió Đông ẩm.
Dự báo thời tiết 23/9: Gió Đông ẩm tràn về Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN

Dự báo thời tiết hôm nay, mây dông đang bao phủ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nên ngày 23/9, nên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đến 19h ngày 23/9 phổ biến khoảng 50 - 80mm, riêng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi trên 150mm.

Bắc Bộ có sự chuyển biến khi gió Đông Bắc khô bị thay thế bởi gió Đông ẩm. Nơi nhận gió ẩm nhiều nhất là vùng đồng bằng, ven biển, trong đó Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng trời có lúc mưa rào, nhiệt độ giảm nhẹ, 30 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên Phủ, Lào Cai, Sơn La cũng chuyển nhiều mây hơn, nắng yếu, nhiệt độ 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa có những khoảng tạnh ráo, nắng nhẹ, đến chiều mưa dông diện rộng, có những nơi mưa to. Nhiệt độ toàn vùng không quá 32 độ C.

Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên chậm, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đang xuống. Dự báo lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục lên. Đến trưa nay (23/9), mực nước tại Chu Lễ lên 13,5m, ở mức báo động 3, tại Hòa Duyệt lên 8,5m, trên báo động 1 là 1,0m. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống. Trưa nay (23/9), mực nước trên các sông xuống dưới mức báo động 1; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy còn trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình).

Trên biển, ngày hôm nay, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 1.5 - 2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

>>>Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục