Dự báo thời tiết hôm nay 31/8: Mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi

07:47' - 31/08/2018
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 31/8, tiếp tục là cao điểm của đợt mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.
Các phương tiện máy móc tham gia xử lý một điểm sạt lở sau mưa lớn kéo dài. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh với một vùng áp thấp di chuyển vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên 30/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 31/8, tiếp tục là cao điểm của đợt mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu. Cảnh báo xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 31/8:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệ độ cao nhất từ 27-30 độ C
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C
Khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to, trưa và chiều mưa giảm nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98% Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 -34 độ C./.

>>>Quốc khánh 2/9, nhiều vùng trên cả nước sẽ có mưa rào và dông

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục