Dự báo thời tiết ngày mai 19/11: Phía Bắc có mưa dông, trời trở lạnh

17:30' - 18/11/2018
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai: Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngài mai 19/11: Phía Bắc có mưa dông, trời trở lạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 18/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi có dông, đề phòng lốc, sét và gió giật.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các tỉnh Nam Bộ trong đêm 18 và ngày 19/11 có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 18 và ngày 19/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, khả năng xảy ra gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, phía Nam cấp 3 - 4, riêng vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận tối 18/11 có gió giật cấp 6. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa; riêng phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 24 – 27 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C./.

>> Từ đêm 17-19/11, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục