Dự báo thời tiết ngày 21/11: Bắc Bộ trời nắng, mưa vài nơi
Trong khi các tỉnh miền Bắc tạnh ráo thì miền Trung đang hứng chịu những đợt mưa tầm tã dài ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ có nơi trên 150mm như: Phước Năng (Quảng Nam) 179.2mm, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 179.2mm, Qui Nhơn (Bình Định) 230mm,… Các chuyên gia dự báo từ chiều tối và đêm 20/11 đến ngày 22/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 22/11 đến 23/11, mưa lớn trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm; mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.Do mưa lớn nên các khu vực trên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia cảnh báo triều cường khu vực ven biển Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.Dự báo thời tiết ngày mai 21/11:
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C./.
>>> Từ đêm 19-29/11, các khu vực có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa to
Tin liên quan
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc nhiệt độ giảm về đêm và sáng
09:19' - 20/11/2022
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do không khí lạnh mới tràn xuống chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống mức 20-26 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 19/11: Không khí lạnh suy yếu, nhiều vùng có mưa
08:07' - 19/11/2022
Bnews. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam của không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên trời chuyển mưa dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 17/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng
07:39' - 17/11/2022
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 17/11, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết ngày mai 27/7: Mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều khu vực
17:34'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 26 và ngày 27/7 có xảy ra mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều khu vực.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
16:22'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên đất liền và trên biển xảy ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gioá mạnh, sóng lớn...
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Đề phòng lũ quét, sạt lở trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển
14:12'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26 - 27/7, tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày 26/7: Hà Nội có mưa rào và dông
08:23'
Hà Nội hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông, ban ngày nắng gián đoạn. Gió Nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết đêm 25/7: 8 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
19:37' - 25/07/2025
Trong 18 giờ qua (từ 23 giờ 24/7 đến 17 giờ ngày 25/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3
19:04' - 25/07/2025
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên biển và đất liền tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như gió mạnh, sóng lớn trên biển, lũ quét, sạt lở đất trên đất liền.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo bão số 4 không có khả năng quay trở lại Biển Đông
14:33' - 25/07/2025
Trong 24 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Đề phòng thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển
12:01' - 25/07/2025
Từ 11 giờ đến 16 giờ ngày 25/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Nghệ An tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở các tỉnh này.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Cảnh báo nguy cơ cao ngập lụt vùng trũng thấp ven hạ lưu sông Cả
09:49' - 25/07/2025
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.