BNEWS Dự báo thời tiết ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển dọc bờ biển khu vực miền Bắc và Thanh Hóa – Nghệ An, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa và cục bộ mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Ninh Bình, dự báo sẽ di chuyển dọc bờ biển khu vực miền Bắc và Thanh Hóa – Nghệ An trước khi đổi sang hướng Đông, đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.
Hồi 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong ngày và đêm 24/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 4 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107 độ Kinh Đông, cách Ninh Bình khoảng 170km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Vịnh Bắc Bộ cấp 3. Trên biển, vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 18 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đề phòng, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên đất liền, vùng ven biển của các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Ninh Bình có gió giật cấp 8; đề phòng mưa lớn tại các tỉnh, thành phố Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Từ nay đến ngày 25/7 Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Để ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã yêu cầu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy. Chú ý đối với những khu vực tổ chức sơ tán dân phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp. Dự báo các khu vực ngày và đêm 24/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Sơn La và Hoà Bình có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng Hoà Bình 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực Đồng Bằng có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ đồng bằng 28-31 độ C; có nơi trên 31 độ; vùng núi, trung du 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Tây Nam. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.Tin liên quan
Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu, miền Bắc mưa lớn
Dự báo thời tiết 3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo suy yếu trước khi tiến vào vịnh Bắc Bộ sáng 24/7, nhiều địa phương miền Bắc mưa lớn 3 ngày tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLạng Sơn huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài từ ngày 21 - 22/8 đã làm ngập úng 38 điểm (cầu ngầm) trên các tuyến đường giao thông khu vực biên giới.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLũ sông Kỳ Cùng dâng cao, Lạng Sơn khẩn trương di dời dân, tài sản
Đêm 22/8, mưa lớn liên tục không dứt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, suối.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuĐề phòng nguy cơ dông, lốc do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4
Tối 22/8, bão số 4 cách Quảng Ninh khoảng 110km với gió cấp 8, giật cấp 10, có khả năng mạnh thêm lên cấp 9, giật cấp 11 vào ngày 24/8.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu4 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với lũ
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện 46 yêu cầu Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh sơ tán dân, hộ đê khẩn cấp khi lũ trên các sông có thể lên mức báo động 2-3 từ 22-25/8.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 ít di chuyển và cách Quảng Ninh khoảng 140km
Chiều 22/8, bão số 4 cách Quảng Ninh 140km với sức gió cấp 8, giật cấp 10, gây gió mạnh tại Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Móng Cái.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quantriển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu,
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo sớm sạt đất, trượt đá và dòng bùn đá tới cộng đồng dân cư lân cận - hướng đi đúng
Trượt lở đất đá tại khu vực miền núi thường do mưa lớn cực đoan kích hoạt, chia thành các loại hình chính như sạt đất, trượt đá và dòng bùn đá.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 liên tục đổi hướng, có khả năng mạnh lên với mức độ không nhiều
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão di chuyển chậm nên vẫn có khả năng mạnh lên tuy nhiên mức độ mạnh lên của bão là không nhiều.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu16 giờ ngày 22/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 9680/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.










