Dự báo thời tiết ngày cuối năm 2016: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ nắng nóng

08:18' - 31/12/2016
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 31/12 sẽ có không khí lạnh tăng cường tại khu vực Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Dự báo thời tiết ngày 31/12: Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Từ 31/12/2016 đến 1/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (30-60mm/đợt), trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 và trên báo động 1
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo cho các vùng trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2017 từ ngày 31/12/2016-2/1/2017:
Khu vực Bắc Bộ, ngày 31/12/2016 không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Ngày 1-2/1/2017: Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi và vùng núi cao 12-15 độ; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Trời rét.
Khu vực Trung Bộ, ngày 31/12/2016: Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình nhiều mây, không mưa, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; trời rét. Khu vực Quảng Trị-Bình Thuận có mưa, riêng Huế-Bình Định có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.
Ngày 1-2/1/2017: Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng Đà Nẵng-Quảng Ngãi 24-27 độ. Khu vực Bình Định-Bình Thuận nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 31/12/2016 đến ngày 2/1/2017: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 18-21 độ, ở Nam Bộ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 24-27 độ, ở Nam Bộ 29-32 độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục