Dự báo thời tiết ngày mai 15/8: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, đề phòng nguy cơ cháy rừng

15:52' - 14/08/2021
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 15/8, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ..

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 14/8, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 50-60%.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn hoạt động yếu nên ngày 15/8, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Trung Bộ yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức ký cam kết với các chủ rừng trong việc thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) và 5 sẵn sàng (lực lượng sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, hậu cần sẵn sàng, chỉ huy sẵn sàng và thông tin sẵn sàng) trong chữa cháy rừng. Đồng thời, thực hiện lịch phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ hằng ngày trong suốt mùa nắng nóng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục