Dự báo thời tiết ngày mai 16/1: Bắc Bộ có mưa đá kèm gió giật mạnh

17:46' - 15/01/2022
BNEWS Dự báo thời tiết đêm 15/1 và ngày 16/1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây có xu hướng được thiết lập trên mực 5.000 m nên Bắc Bộ có mưa dông, kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây có xu hướng được thiết lập trên mực 5.000 m nên đêm 15/1 và ngày 16/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.
Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 100 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 50 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Dự báo chi tiết các khu vực đêm 15/1 và ngày 16/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất từ 22-24 độ C. Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục