Dự báo thời tiết ngày mai 16/8: Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông

20:06' - 15/08/2021
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 16/8, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 15/8, trên khu vực các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã có nhiều điểm mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 12 giờ – 15 giờ ngày 15/8) tại một số nơi: Cu Prao 2 76,8 mm, Cu San 66,0 mm, Cu Prao 63,0 mm (Đắk Lắk); thôn Tan Hai 57,6mm, Ea Bar 42,8 mm (Phú Yên); Son Lam 38,4mm (Gia Lai)…

Trong khoảng 16-19 giờ ngày 15/8, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến khoảng 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: MĐrắk (Đắk Lắk); Sơn Hòa (Phú Yên); Krông Pa (Gia Lai); Đồng Xuân (Phú Yên); Khánh Vĩnh (Khánh Hòa); Ninh Sơn (Ninh Thuận). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trưa 15/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 15/8) như: Khun Há (Lai Châu) 164.2 mm, Nậm Sò (Lai Châu) 80.2 mm, Xín Chải (Điện Biên) 66.6 mm, Tả Van (Lào Cai) 77.2 mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 103.0 mm, Đổng Xá (Bắc Kạn) 79.8 mm, Long Sơn (Bắc Giang) 108.0 mm, Ba Chẽ (Quảng Ninh) 115.2 mm, Phi Hải (Cao Bằng) 46.6 mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh nên từ chiều 15/8 đến sáng 16/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh cục bộ trên 120 mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, người dân nên theo dõi kỹ tình hình thời tiết để có sự chủ động ứng phó kịp thời; đề phòng với lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực vùng đồi núi, sườn dốc, ngập úng tại một số vùng trũng thấp trong tỉnh.

Các địa phương nên có biển cắm cảnh báo những khu vực nguy hiểm dễ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất để người dân biết phòng tránh khi có mưa lớn.

Dự báo các khu vực đêm 15 và ngày 16/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất  31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, quần đảo Trường Sa chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục