Dự báo thời tiết ngày mai 19/3: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

18:46' - 18/03/2019
BNEWS Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 18 và ngày 19/3, các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
Dự báo thời tiết ngày 19/3: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 18/3, rãnh gió Tây trên độ cao 5000m đang dịch chuyển dần sang phía Đông gây mưa dông diện rộng tại các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc.

Trong đêm 18 và ngày 19/3, ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Từ ngày 19/3, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết đêm 18/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C./.
Xem thêm:

>>Dự báo thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ mưa phùn và rét, Nam Bộ trời nắng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục