Dự báo thời tiết ngày mai 22/3: Tây Bắc Bộ chiều tối có mưa rào, ngày nắng

17:44' - 21/03/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 22/3, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai 22/3, Tây Bắc Bộ chiều tối có mưa rào, ngày nắng. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/3, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 21 và ngày 22/3: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối 22/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.
Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối 22/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 28-30 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc chiều tối 22/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; cao nhất 30-33, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Trong thời kỳ 10 ngày tới (từ ngày 21 đến 31/3), mực nước thượng lưu sông Mê Kông biến đổi chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1-0,5m. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo triều, mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,20m; tại Châu Đốc 1,35m tương đương cùng kỳ năm 2016.
Từ ngày 21-31/3, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng nhẹ từ ngày 21-26/3, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kỳ 11-20/3, riêng độ mặn một số trạm Long An, Cà Mau duy trì ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn tuần (từ ngày 14- 21/3). /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục