Dự báo thời tiết ngày mai 23/11: Hà Nội sáng có sương mù, trời rét với nhiệt độ 19-21 độ C

17:56' - 22/11/2021
BNEWS Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét; gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 22/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ tối 22 đến ngày 24/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi từ 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Từ tối 22 đến ngày 24/11, trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam, Bình Định, sông Kỳ Lộ (Phú Yên) lên mức báo động 1, các sông ở Quảng Ngãi, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức báo động 1 và báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa.
Tối 22/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo lượng mưa như sau: từ tối 22 đến ngày 23/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có lượng mưa phổ biến ở mức 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.
Từ tối 22 đến ngày 24/11, các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến ở mức 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.
Tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên từ tối 22 đến ngày 23/11, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.
Tại các vùng biển phía Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 22/11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m. Từ đêm 22/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Tại các vùng biển phía Nam, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm 22/11, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22 và ngày 23/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét; gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20-23 độ C, phía Nam từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.
Hoàng Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục