Dự báo thời tiết ngày mai 29/12: Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, trời rét

17:54' - 28/12/2017
BNEWS Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.
Dự báo thời tiết ngày mai 29/12: Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, trời rét. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 28/12, mưa ở các tỉnh miền Bắc giảm hẳn, chỉ còn mưa nhỏ rải rác, trời vẫn rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 28 và ngày 29/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi dưới 13 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi 22-25 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên là 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Trên biển, trường gió Đông Bắc cường độ trung bình duy trì trên khu vực vịnh Bắc Bộ gây mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km.

Vùng biển, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió cấp 5. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió cấp 5. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 5.

Khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 4-5./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục