Dự báo thời tiết ngày mai 3/12: Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rất to

17:12' - 02/12/2017
BNEWS Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên đêm 2/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết ngày mai 3/12: Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rất to. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 2 và ngày 3/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 25- 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, phía Nam có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc ngày 3/12 có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C./.

>>> Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Trời trở rét từ ngày 1/12, mưa rải rác

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục