Dự báo thời tiết ngày mai 3/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng

17:02' - 02/05/2019
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 3/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng vào ngày mai 3/5. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 2/5, hội tụ gió trên mực 1.500 m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở phía Bắc áp cao lục địa đang tăng cường lệch Đông xuống phía Nam, nên từ đêm 2-4/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Khu vực Tây Nguyên từ ngày 2-5/5 có mưa rào và dông rải rác.

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 2 và ngày 3/5: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng Tây Bắc ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 đến 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục