Dự báo thời tiết ngày mai 30/10: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

17:25' - 29/10/2022
BNEWS Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 29/10, khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

 

Đêm 29 và ngày 30/10, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 5-7 m.
Do ảnh hưởng của bão NALGAE, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12; biển động dữ dội, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-4,5 m.
Đêm 30 và ngày 31/10, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến sung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3.
Về diễn biến triều cường, từ ngày 30 đến 31/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,2-4,3 m. Mực nước triều ở mức cao tại khu vực ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 1-4 giờ và từ 13-17 giờ trong ngày. Tại các khu vực trong đất liền, đỉnh triều sẽ xuất hiện trễ hơn 1-3 giờ, tùy thuộc từng khu vực. Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 29 và ngày 30/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.
Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.
Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục