BNEWS Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa Đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa Đông 2020-2021.
Ngày 2/12, Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Quang Năng cho biết, các đợt rét đậm, rét hại tập trung tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022.
Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa Đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa Đông 2020-2021.
Cùng với đó, hiện tại thời tiết ở khu vực Bắc Bộ đang duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm; vùng núi cao cần đề phòng có sương muối trong 3-5 ngày tới. Đề cập đến tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ông Năng cho rằng từ ngày 1/12, đợt mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoàn toàn chấm dứt. Do mưa đã giảm, lũ trên các sông đang rút dần, tình trạng ngập lụt tại các địa phương miền Trung khả năng kéo dài trong 48-72 giờ tới sau đó sẽ chấm dứt. “Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021”, ông Năng lưu ý. Cảnh báo về các hiện tượng thời tiết trong thời gian tới, ông Năng cho biết, mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Tháng 12/2021, nhiệt độ tại khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tại các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tháng 1/2022, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0-0,5 độ C, tại các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 2-4/2022, nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng một số tỉnh vùng núi như các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 5/2022, nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ./.>>>Thời tiết 10 ngày tới sẽ ra sao?
Tin liên quan
Giải pháp nào chống rét cho cây trồng, vật nuôi?
Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, nông dân cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá và có biện pháp phòng, chống rét cho mạ, lúa, đàn vật nuôi kịp thời.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ Đà Nẵng đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 23/BCĐ-BNNMT gử Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ 26-27/6, Trung Bộ duy trì nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C
Từ ngày 26-27/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau thời gian nắng nóng, về chiều tối và đêm khả năng xuất hiện "mưa vàng" ở nhiều khu vực.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuAnh ghi nhận tháng 6 nóng nhất lịch sử
Vương quốc Anh ngày 24/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng được đo trong tháng 6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ở miền Nam nước Anh vượt ngưỡng 35°C và lần đầu tiên chạm mốc 36°C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuĐộng đất có độ lớn 7,1 làm rung chuyển Venezuela
Một trận động đất có độ lớn 7,1 đã làm rung chuyển Venezuela và thậm chí có thể cảm nhận thấy tại thủ đô Bogota của Colombia.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 25/6: Bắc và Trung Bộ oi nóng khắc nghiệt
Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNắng nóng lịch sử bao trùm châu Âu, thiết bị làm mát cháy hàng
Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có, đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng báo động khẩn cấp.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết ngày 24/6: Bắc và Trung Bộ bước vào ngày nắng nóng cực điểm
Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuNắng nóng giữa mùa mưa báo hiệu thời tiết cực đoan ở Nam Bộ
Dù đã bước vào cao điểm mùa mưa, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Nam Bộ vẫn liên tục ghi nhận nắng nóng 34 - 35 độ C, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ, trong suốt nhiều ngày qua.










