BNEWS Rất đông người dân Hà Nội và du khách xếp hàng chờ đến lượt vào khám phá bên trong Tháp nước Hàng Đậu.
Sáng 17/11, Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) - nơi diễn ra trưng bày “Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu” đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với quận Ba Đình và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.
Ghi nhận tại buổi đầu tiên đón khách tham quan, rất đông người dân Hà Nội và du khách xếp hàng chờ đến lượt vào khám phá bên trong Tháp nước Hàng Đậu. Mặc dù mở cửa miễn phí song Ban tổ chức giới hạn số lượng người tham gia trong mỗi khung giờ do không gian trong Tháp không đủ rộng và tránh ảnh hưởng đến các hiện vật trưng bày. Ban tổ chức cũng khuyến cáo khách tuân thủ các quy định để tôn trọng di sản và không gian trưng bày.Bên trong Tháp là trưng bày “Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu” kết hợp hiệu ứng thiết kế ánh sáng, sử dụng vật liệu tái chế và sắp đặt âm thanh tiếng nước chảy, lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông (tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên gồm nước sông, nước khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển). Từ đó, trưng bày mang lại trải nghiệm không gian nghệ thuật thông qua hai hệ sắp đặt chủ chốt. Hệ sắp đặt âm thanh tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên, đưa công chúng tới những chiều không gian tiềm thức trong bản thể, đánh thức mối quan hệ của con người đô thị với môi trường tự nhiên. Hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về những vỏ bọc đẹp đẽ, các nguyên liệu đều được tái chế bởi rác thải đô thị, nhấn mạnh tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên.
Trưng bày là một trong những công trình thể nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật và sắp đặt trong lòng di sản. Họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ, không gian này khơi gợi về sự kết nối xã hội đô thị với thế giới tự nhiên thông qua nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của nước trong đời sống hiện đại. Về mặt âm thanh, đội ngũ thiết kế mong muốn dùng tiếng giọt nước để đưa khán giả đến những chiều không gian mênh mông ngay giữa Tháp nước Hàng Đậu. Đội ngũ đã thử nghiệm rất nhiều tần số, điều chỉnh cao độ của giọt nước để chọn ra tần số xoa dịu cảm xúc theo tâm lý học. Các yếu tố kỹ thuật cũng được chọn lọc kỹ càng để phát tiếng nước tự nhiên nhất, nhằm đưa con người trở về trạng thái nguyên thủy của bản thể. Về mặt thị giác, nhóm thiết kế sử dụng vật liệu tái chế là ni-lông để gợi ra vấn nạn ô nhiễm nguồn nước; đồng thời, tính toán nhiều phương án để sắp đặt các "đĩa màu ni-lông" này vừa không tổn hại đến kiến trúc và vừa đủ để biến đường đi bên trong Tháp nước thành điểm nổi bật, hút mắt người nhìn trong không gian tường đá mộc mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh: Trưng bày “Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân là địa điểm nằm trong tuyến chính của Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa sáng tạo phong phú. Trưng bày mang đến cho người dân Thủ đô và du khách nhiều trải nghiệm thú vị về các hoạt động sáng tạo.Cùng với khai mạc trưng bày “Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu”, Ban tổ chức khai mạc triển lãm điêu khắc mỹ thuật “Sắt” và ảnh “Di sản văn hóa quận Ba Đình” tại vườn hoa Vạn Xuân.
Các hoạt động trưng bày, triển lãm kéo dài đến ngày 26/11./.Tin liên quan
Hà Nội cải tạo Tháp nước Hàng Đậu thành không gian nghệ thuật
Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng năm 1894, là một trong những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội do người Pháp xây dựng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHưng Yên thông qua dự án phục dựng Phố Hiến gần 6.800 tỷ đồng
HĐND tỉnh Hưng Yên thống nhất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kinh tế - xã hội và phục dựng Phố Hiến, kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển du lịch, văn hóa và đô thị.
-
Kinh tế xã hộiChiến dịch 500 ngày đêm: Đồng Tháp truy điệu, cải táng 68 hài cốt liệt sĩ
Sáng 9/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 68 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiEU mở rộng cơ chế bù giá điện cho các ngành công nghiệp Đức
EC chấp thuận mở rộng cơ chế bù giá điện của Đức, bổ sung nhiều ngành công nghiệp được hỗ trợ nhằm giảm chi phí năng lượng, giữ sức cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế xã hộiHà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thuế
Đối thoại giữa Bộ Tư pháp và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế, giảm chi phí tuân thủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
-
Kinh tế xã hộiLãnh đạo Đồng Tháp nói về 6 vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm.
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa ra "tối hậu thư" di dời kho xăng trên đường Trần Phú
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN, kho xăng dầu Vĩnh Nguyên nằm sát tuyến đường Trần Phú, trục giao thông ven biển có nhiều phương tiện giao thông và khách du lịch qua lại.
-
Kinh tế xã hộiDập tắt đám cháy trên tàu cá đang neo đậu tại cảng
Sáng 9/7, một tàu cá đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đã bất ngờ bốc cháy, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.
-
Kinh tế xã hộiNhững "cột mốc lòng dân" nơi phên dậu Đăk Ơ
Dự án điểm dân cư biên giới đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc củng cố quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biên.
-
Kinh tế xã hộiĐiểm sàn xét tuyển chương trình đào tạo bậc đại học năm 2026 của Trường Đại học Việt Đức
Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu định hướng quốc tế.












