BNEWS Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó hình thức du lịch cộng đồng (homestay).
Những năm gần đây, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó hình thức du lịch cộng đồng (homestay) ngày càng được nhiều du khách lựa chọn.
Tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu của du khách thì chính quyền và người dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng của hình thức này.
Để làm du lịch cộng đồng, ngoài việc tham gia một số lớp tập huấn về du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Tý, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã cải tạo, tân trang lại một số phòng ở của gia đình để phục vụ du khách.Với cơ sở vật chất hiện có, mỗi ngày gia đình chị có thể đón tiếp khoảng 10 - 15 du khách. Nhờ cách phục vụ nhiệt tình, giá cả phù hợp nên cơ sở của chị Tý đang được nhiều du khách lựa chọn.
Chị Tý chia sẻ: Tôi cũng sửa sang, xây dựng thêm mấy phòng ngủ để đón khách. Bình quân tôi thu từ 50-70 nghìn đồng/khách/ngày đêm.
Tôi cũng tranh thủ nấu ăn thêm cho khách, cho thuê xe máy, nhiều khách họ mời mình đi theo làm hướng dẫn, nhờ đó cũng có thêm thu nhập.
Để thu hút được nhiều du khách, nhiều chủ cơ sở homestay đang tự thay đổi cách phục vụ hướng đến việc cho du khách cùng ăn, cùng ở, cùng trải nghiệm cách trồng, chăm sóc, thu hoạch hành tỏi; ra biển khai thác thủy sản vào ban đêm; lặn biển ngắm san hô...“Năm 2018 gia đình tôi đã đón khoảng 1.000 khách đến ở. Tôi mong muốn sẽ phục vụ được nhiều du khách hơn nên đang tìm hiểu, học tập các hình thức du lịch của những địa phương khác”, anh Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.
Huyện đảo Lý Sơn hiện có gần 60 hộ dân đang kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, hầu hết những hộ này đều cải tạo lại nhà ở hiện có để kinh doanh dịch vụ nên phòng ở đa phần đều nhỏ, không được sắp xếp, bố trí, thiết kế cầu kì.“Qua mạng xã hội, báo đài và bạn bè nên tôi có biết đến Lý Sơn. Khi đến đây du lịch, tôi chọn homestay để ở, tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của người dân.
Tuy nhiên, theo tôi để thu hút được nhiều khách du lịch hơn thì các chủ homestay cần đầu tư nâng cao chất lượng phòng ở.
Như nhóm tôi đều là nam giới thì ăn, ở sơ sài một chút cũng được nhưng với các chị em phụ nữ hoặc đi du lịch gia đình thì họ cần những phòng có không gian riêng, view đẹp chẳng hạn”, anh Trần Văn Việt, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng cũng như thu nhập cho người dân, ngành du lịch địa phương cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cách phục vụ và đưa đón khách, lắp đặt bảng hiệu và cấp chứng nhận đủ điều kiện đón khách, đảm bảo an ninh và phòng cháy chữa cháy.Tuy nhiên phần lớn các homestay đều cải tạo trên nền nhà ở của gia đình nên chật chội, dịch vụ chưa phong phú, đa dạng.
Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn cho biết: Trong khoảng 60 hộ kinh doanh homestay trên địa bàn chỉ có khoảng 40 hộ đã được cấp phép.Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch này, chúng tôi đã triển khai thí điểm 2 hộ tại đảo An Bình.
Ở đây du khách sẽ được ở trong những ngôi nhà riêng tuy không quá rộng nhưng lại được thiết kế độc lạ, có view đẹp, gần biển, đầy đủ tiện nghi.
Nếu mô hình này thu hút được du khách, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng tại các xã khác của huyện.
Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức du lịch tập huấn cho người dân những kĩ năng làm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách, từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người làm du lịch trên đảo./.
Tin liên quan
Nhiều ý kiến xung quanh dự án hơn 1.700 tỷ đồng lấn biển ở Lý Sơn
Hiện Dự án The Sea Eyes (Mắt biển) đang trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu chủ trương đầu tư nhưng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSau sáp nhập, giáo dục Tây Ninh hướng tới vận hành ổn định
Cùng với việc giảm đầu mối, tỉnh Tây Ninh đã và đang tập trung kiện toàn bộ máy, bố trí lại đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, từng bước đưa các cơ sở giáo dục mới vào hoạt động ổn định.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh tìm giải pháp chống ngập, xử lý nước thải đô thị
Một số quy hoạch trước đây không còn phù hợp với thực tế; hệ thống kênh, cống, trạm bơm chưa đồng bộ, không gian dành cho nước và khả năng trữ nước còn hạn chế.
-
Kinh tế xã hộiHạn chế giao thông tuyến đường thủy nội địa trên sông Đuống đoạn qua Hà Nội
Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16/9, hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực lý trình từ Km45+100 đến Km47+100 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống.
-
Kinh tế xã hộiAn sinh cho tài xế xe công nghệ: Khoảng trống cần được lấp đầy
Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế xã hộiHoãn thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ ngày 15/9
Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
-
Kinh tế xã hộiNuôi biển công nghệ cao để tạo động lực tăng trưởng mới
Giảm khai thác, đẩy mạnh nuôi biển công nghệ cao, phát triển theo chuỗi và gắn với bảo vệ hệ sinh thái là hướng đi quan trọng để thủy sản trở thành động lực của kinh tế biển xanh, bền vững.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ 15/9
Từ ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn
Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập.
-
Kinh tế xã hộiĐưa VNeID từ công cụ định danh thành hệ sinh thái phục vụ người dân
Tây Ninh định hướng phát triển VNeID thành nền tảng số kết nối dữ liệu, dịch vụ công và các tiện ích thiết yếu, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp.











