Du lịch khám phá vườn rau công nghệ cao ở Đà Lạt "hút" khách

22:57' - 03/05/2017
BNEWS Tỉnh Lâm Đồng xây dựng các tour du lịch tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tour trải nghiệm “một ngày làm nông dân”, du lịch homestay thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan.
Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đề án thí điểm mô hình du lịch canh nông tại thành phố Đà Lạt ở khu phố Xuân Hương (phường 9) và mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Trại Mát (phường 11) nhằm giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về mô hình trồng rau siêu sạch của Đà Lạt. Trong ảnh: Ông Lê Hữu Phan (Phường 9) giới thiệu cho du khách sản phẩm cà chua đen tại vườn của gia đình. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Du khách thích thú tham quan vườn bí khổng lồ trồng tại trang trại của anh Lê Hữu Phan. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Du khách thực hành thu hoạch rau trồng theo công nghệ cao cùng chủ vườn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Khách tham quan vườn rau thuỷ canh. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Một nhóm bạn trẻ thích thú chụp hình bên vườn cà chua công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Anh Lê Quốc Đức (trang trại rau thủy canh Đức Tín, Phường 8) hướng dẫn du khách thu hoạch rau xà lách thủy canh. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Nhóm du khách chụp hình trong khu nhà kính trồng của trang trại rau thủy canh Đức Tín. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục