Du lịch Quảng Ninh, ăn uống ở đâu để tránh quá tải?

16:12' - 28/06/2022
BNEWS Từ đầu tháng 6 trở lại đây, bình quân trong 2 ngày cuối tuần, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch, tập trung chủ yếu ở các điểm du lịch nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, đa dịch vụ.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho hay, dù lượng khách đổ về địa phương trong những ngày cuối tuần tăng cao, song du lịch Quảng Ninh vẫn chưa quá tải, nằm trong kiểm soát.

Tuy nhiên, khi phần lớn lượng khách tham quan thành phố Hạ Long chỉ tập trung ăn uống ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, khiến dịch vụ nhà hàng ăn uống nguy cơ xảy ra quá tải.

 

Qua phân tích, do thói quen, khách du lịch ít đặt ăn ở khách sạn nơi mình nghỉ mà chủ yếu đi ăn ở các nhà hàng. Lượng khách tập trung lớn vào những ngày cuối tuần khiến nhiều nhà hàng trở nên quá tải.

Nguyên nhân là do hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ ăn uống của các khách sạn, khi đã đặt ăn ở khách sạn thì khó thay đổi thực đơn khi có nhu cầu nên du khách thường không đặt ăn ở trong khách sạn mình ở mà ra ngoài ăn ở các nhà hàng trong khu du lịch.

Để giải quyết vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị các khách sạn cần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách du lịch.

Ông Thủy thông tin thêm, khách du lịch có thể lựa chọn các dịch vụ ăn uống ở khu vực Hòn Gai chỉ cách khu du lịch Bãi Cháy chừng vài cây số, để có thể nhận được các dịch vụ chất lượng tốt hơn, tránh tình tập trung ăn uống ở một khu vực, gây tình trạng quá tải.

Các nhà hàng ở khu vực Hòn Gai cần đẩy mạnh việc quảng cáo trên các nền tảng truyền thông tới du khách, vừa đem lại hiệu quả kinh doanh vừa góp phần làm giảm áp lực đối với các nhà hàng ở khu du lịch Bãi Cháy.

Chỉ riêng trong 2 ngày 25 – 26/6, Quảng Ninh đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch, trong đó, vịnh Hạ Long đón gần 25.500 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 12.100 lượt khách, Khu Di tích, danh thắng Yên Tử đón trên 800 lượt khách, đền Cửa Ông đón khoảng 1.200 lượt khách, chùa Ba Vàng đón 4.500 lượt khách...

Đây là những tín hiệu tích cực để ngành Du lịch Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022 thu hút được khoảng 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 10.000 tỷ đồng./.

>>>Trong tháng 6, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng đột biến

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục