BNEWS Lượng khách du lịch quốc tế trong quý I/2024 đã tăng lên 97% mức trước đại dịch COVID-19 và dự kiến con số này sẽ vượt mức năm 2019 trong thời gian còn lại của năm nay.
Ngày 21/5, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho biết lượng khách du lịch quốc tế trong quý I/2024 đã tăng lên 97% mức trước đại dịch COVID-19 và dự kiến con số này sẽ vượt mức năm 2019 trong thời gian còn lại của năm nay.
Theo báo cáo của UN Tourism, từ tháng 1-3 năm nay, 285 triệu lượt khách du lịch đã thực hiện các chuyến đi quốc tế, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023.
UN Tourism dự báo ngành du lịch quốc tế sẽ phục hồi hoàn toàn hoặc thời gian còn lại của năm sẽ tăng 2% so với mức năm 2019. Lượng khách quốc tế đến khu vực châu Á và Thái Bình Dương gia tăng đáng kể, từ 65% mức năm 2019 trong quý I/2023 lên 82% trong 3 tháng đầu năm nay.
Khu vực Trung Đông cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh khi lượng du khách quốc tế đến đây cao hơn 36% mức trước đại dịch. Châu Âu cũng đón 120 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 1% so với năm 2019. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lượng du khách quốc tế đến châu Mỹ đạt 99% mức năm 2019.
Đánh giá cao kết quả đạt được, Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nhấn mạnh tác động tích cực của du lịch đối với các nền kinh tế địa phương và sinh kế của hàng triệu người. Ông cũng cho rằng cần phải thúc đẩy tính bền vững khi giải quyết các tác động bên ngoài và tác động của ngành du lịch đối với tài nguyên và cộng đồng.
Tổng doanh thu từ du lịch quốc tế trong năm ngoái đạt 1.700 tỷ USD, tương đương 96% mức trước đại dịch COVID-19 theo giá trị thực tế.Tin liên quan
"Xứ hoa anh đào" vượt trội trong danh sách các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới
Ngày 21/5, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố danh sách các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, trong đó Mỹ chiếm vị trí thứ nhất, tiếp đó là Tây Ban Nha và Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










