BNEWS Sự bất ổn của thị trường Trung Quốc và tác động của các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những yếu tố quan trọng nhất đối với ngành du lịch Thái Lan trong nửa đầu năm nay.
Trang bangkokpost.com có bài viết cho rằng ngành du lịch Thái Lan đang trong tình trạng hỗn loạn giữa những lo ngại về giá dầu trong tương lai, bất ổn kinh tế và dấu hỏi về mức độ đông đảo của dòng khách du lịch Trung Quốc trong năm nay
Sự bất ổn của thị trường Trung Quốc và tác động của các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những yếu tố quan trọng nhất đối với ngành du lịch Thái Lan trong nửa đầu năm, khi các hãng hàng không và khách sạn cân nhắc xu hướng thị trường sau mùa cao điểm.Giá nhiên liệu, thường chiếm phần lớn chi phí đi lại, đã được theo dõi trong năm nay vì mức thuế thương mại mới của ông Trump dự kiến sẽ tác động đến giá dầu toàn cầu.
Ông Tassapon Bijleveld, Chủ tịch điều hành của Asia Aviation, cổ đông lớn của Thai AirAsia, cho biết giá nhiên liệu sẽ là yếu tố quan trọng nhất mà ngành hàng không cần theo dõi trong cuộc chiến thương mại mới.Hiện tại, giá nhiên liệu thấp có lợi cho các hãng hàng không vì nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu dự kiến sẽ bị quá tải do chính sách năng lượng của ông Trump, ưu tiên nhiên liệu hóa thạch hơn năng lượng xanh và bền vững.Ông Tassapon cho biết nếu xung đột Nga-Ukraine kết thúc như cam kết của Tổng thống Mỹ, nguồn cung năng lượng từ Nga sẽ được bổ sung vào thị trường. Điều này không chỉ có lợi cho các hãng hàng không mà còn cho các ngành công nghiệp khác vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, lưu lượng hàng không toàn cầu tăng 10,4% vào năm 2024, trong khi tổng công suất tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước đó.Tuy nhiên, xét về sức mua của thị trường trong nước, ông Tassapon cho biết sẽ có tác động nếu niềm tin vào nền kinh tế suy giảm do chi phí tăng từ mức thuế quan cao hơn. CEO này nhận định tình hình trong ngắn hạn vẫn đáng lo ngại vì ngoài ngành du lịch đang phát triển mạnh, các động lực kinh tế quan trọng khác ở Thái Lan đều không khả quan. Bầu không khí ảm đạm có thể thấy rõ trên thị trường chứng khoán Thái Lan, nơi không có khả năng thu hút đầu tư nước ngoài do lợi nhuận thấp, trong khi một số công ty niêm yết đang phải đối mặt với các vấn đề quản trị nghiêm trọng, làm xói mòn thêm niềm tin chung.* Không thể dự đoánÔng Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết việc đặt phòng qua Internet và chương trình miễn thị thực đã khiến tình hình trở nên khó lường hơn, đặc biệt là đối với thị trường Trung Quốc, nơi đã được miễn thị thực kể từ năm ngoái.
Thay vì có thể dự báo công suất phòng trung bình trước nhiều tháng, các nhà điều hành khách sạn giờ đây phải theo dõi tình hình hàng tuần do thời gian đặt phòng bị rút ngắn vì du khách không phải lên kế hoạch vào thời điểm được cấp thị thực. Mặc dù triển vọng du lịch trong mùa cao điểm rất hứa hẹn, nhưng thử thách thực sự sẽ đến vào mùa thấp điểm khi không có lễ hội nào như Tết Nguyên đán để kích thích thị trường.Ông Thienprasit cho biết chỉ riêng thị trường Trung Quốc có thể quyết định liệu Thái Lan có đạt được mục tiêu doanh thu ít nhất là 3.000 tỷ baht (89,39 tỷ USD) hay thậm chí đạt 3.500 tỷ baht (104,29 tỷ USD) như chính phủ mong muốn hay không. Theo ông, do thị trường Trung Quốc có khối lượng lớn nên những biến động của thị trường này có tác động đáng kể đến ngành du lịch Thái Lan. Trong khi đó, các thị trường khác có thể tăng trưởng nhưng quy mô nhỏ hơn của chúng không thể tạo ra sự khác biệt đáng kể như thị trường Trung Quốc.Ông Thienprasit đánh giá triển vọng của thị trường Trung Quốc trong năm nay có thể trở nên rõ ràng hơn trong kỳ nghỉ lễ Songkran vào tháng Tư. Điều này diễn ra sau sự tăng trưởng chậm vào tháng Một, khi niềm tin vào ngành du lịch bị ảnh hưởng khi một diễn viên Trung Quốc bị lừa tham gia vào một mạng lưới lừa đảo qua Thái Lan.* Mất sức hấp dẫn“Ban đầu, chúng tôi lo ngại về tác động của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là với việc ông Trump tái đắc cử, đối với các chuyến đi ra nước ngoài của người Trung Quốc. Nhưng sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc vào Nhật Bản đã chứng minh rằng người Trung Quốc vẫn có sức mua. Họ chỉ chuyển sang một quốc gia khác thay vì Thái Lan”, ông Thienprasit cho biết.
Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, thị trường Trung Quốc vào năm 2024 đã tăng đột biến 187,9%, tăng từ 2,4 triệu lượt lên 6,9 triệu lượt, vượt qua Thái Lan một chút, nơi đã đón 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc. Công ty lữ hành Nhật Bản JTB dự kiến sẽ có 9,3 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong năm nay, tăng 33%, do vị trí gần nhau giữa hai nước và đồng yen yếu. Ông Thienprasit nhận định lượng khách du lịch Trung Quốc đổ về Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay vì Osaka sẽ tổ chức Triển lãm Thế giới 2025 kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ tháng Tư, sự kiện sẽ thu hút nhiều thị trường.Bên cạnh đó, đồng yen yếu vốn được coi là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất thu hút người nước ngoài đến Nhật Bản vào năm ngoái và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay. Theo ông Thienprasit, du khách Trung Quốc có nhiều lựa chọn điểm đến, từ Tokyo và Osaka đến Sapporo và các thành phố khác ở Nhật Bản. Dữ liệu từ các công ty lữ hành trực tuyến cũng cho thấy họ ngày càng lựa chọn các điểm đến mới ở Đông Nam Á. Xu hướng này đã đặt ra thách thức cho chính phủ Thái Lan trong việc kích thích sự tăng trưởng của thị trường này.
Trong khi đó, theo Công ty lữ hành Trung Quốc Tongcheng Travel, thị trường du lịch Trung Quốc ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã tăng 30%, với các điểm đến hàng đầu được người dân Trung Quốc lựa chọn là Nhật Bản, Malaysia (Ma-lai-xi-a), Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong thời gian này, lượng đặt phòng ở nước ngoài đã tăng 300%/.- Từ khóa:
- Thái Lan
- du lịch Thái Lan
- kinh tế Thái Lan
Tin liên quan
Ngân hàng trung ương Thái Lan cắt giảm lãi suất xuống 2%
Ngày 26/2, Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đã cắt giảm một phần tư điểm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ nền kinh tế và làm suy yếu đồng baht nhằm thúc đẩy xuất khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.











