Dự trữ gạo thế giới 2 năm tới sẽ giảm sút?

07:26' - 21/09/2021
BNEWS Dự báo tồn trữ gạo toàn cầu năm 2021/22 sẽ ở mức 170,1 triệu tấn, giảm 3,2 triệu so với dự báo trước đó và giảm 6,8 triệu tấn so với niên vụ trước, là năm thứ hai liên tiếp giảm.

Đó là nội dung trong báo cáo tháng 8/2021 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Theo đó, USDA nhận định tồn trữ gạo Ấn Độ cuối niên vụ 2021/22 được điều chỉnh giảm 0,5 triệu tấn xuống 22,9 triệu tấn do sự điều chỉnh tăng trong xuất khẩu ở năm marketing 2020/21 lên mức kỷ lục 19,0 triệu tấn.

Tồn trữ gạo cuối niên vụ 2021/22 ở Trung Quốc cũng được điều chỉnh tăng lên 111,0 triệu tấn, là kết quả của việc tăng nhập khẩu. Tồn trữ của Mỹ dự báo giảm 0,13 triệu tấn xuống 1,2 triệu.

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm phần lớn mức giảm tồn trữ gạo toàn cầu cuối vụ 2021/22, với tồn trữ của Trung Quốc đại lục dự kiến giảm 5,5 triệu tấn xuống 111,0 triệu tấn và của Ấn Độ giảm 3,0 triệu tấn xuống 22,9 triệu tấn.

Tỷ lệ sử dụng - dự trữ gạo toàn cầu năm 2021/22 được dự báo là 33,1%, giảm so với 34,9% của năm 2020/21.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục