Đưa vào hoạt động Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải và bãi biển nhân tạo Dragon Đồ Sơn

19:11' - 06/06/2020
BNEWS Ngày 6/6, UBND thành phố Hải Phòng và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức lễ khai trương Flamingo Cát Bà Beach Resort - Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại huyện Cát Hải.

Ngày 6/6, UBND thành phố Hải Phòng và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức lễ khai trương Flamingo Cát Bà Beach Resort - Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại huyện Cát Hải; động thổ resort 5 sao và khai trương bãi biển nhân tạo Dragon Đồ Sơn thuộc Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự hai sự kiện này.

Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort - Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại huyện Cát Hải do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2017.

Sau hơn hai năm triển khai, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết và dịch bệnh COVID-19, chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục công trình dự án, với vị trí đẹp và kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 7 ha, tổng số vốn đầu tư gần 2.462 tỷ đồng, gồm: hệ thống căn hộ khách sạn, biệt thự trên cao tích hợp hơn 100 dịch vụ tiện ích khép kín.

Dự án gồm 3 tòa tháp: Flamingo Cát Bà Beach Resort, Flamingo Wyndham Grand Cát Bà Resort và Flamingo Luxury Resort.

Flamingo Cát Bà Beach Resort cung cấp đến thị trường dịch vụ lưu trú hạng sang số lượng 1.002 phòng cùng hệ thống giải trí 5 sao đẳng cấp quốc tế.

Đó là tổ hợp Seva Spa & Beauty Destination chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, tổ hợp Onsen, GYM, Yoga hiện đại, ẩm thực Á - Âu với chuỗi nhà hàng cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí hiện đại gần 6.000 m2 gồm nhiều dịch vụ đa dạng như: Game Center, Night Club sôi động.

Ngoài ra, du khách còn được tham gia Câu lạc bộ thể thao dưới nước mạo hiểm, trải nghiệm đường dạo trên cao với Cầu Mây tuyệt sắc, chuỗi bar đẳng cấp…

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, là danh thắng quốc gia đặc biệt, đang trên tiến trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” là Di sản thiên nhiên thế giới mới. Năm 2019, Vịnh Lan Hạ đã được công nhận là một trong những Vịnh đẹp nhất thế giới và là thành viên chính thức của Hiệp hội Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới.
Cát Bà đã đón 2,8 triệu lượt khách du lịch; trong đó, khách nước ngoài là 0,75 triệu người trong năm 2019. Theo đó, nhu cầu về dịch vụ du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhất là khách sạn 5 sao ngày càng tăng cao.
Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư đã mang đến cho Cát Bà một diện mạo mới - nơi du khách tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, dịch vụ lưu trú, giải trí đẳng cấp.

Khu nghỉ dưỡng này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích giúp “viên ngọc xanh vịnh Bắc Bộ” đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Việc hoàn thành dự án này còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu theo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững du lịch quần đảo Cát Bà đến năm 2020, tầm nhìn 2050 là xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển “Du lịch Xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Đây cũng là kết quả hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành dịch vụ, trọng tâm là cảng biển, logistics, du lịch thành phố theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng ngày, với việc tổ chức động thổ resort 5 sao và khai trương bãi biển nhân tạo - Dragon Đồ Sơn thuộc Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng do Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch Vạn Hương làm chủ đầu tư, góp phần "đánh thức" du lịch biển Đồ Sơn trong tương lai gần.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương ông Phạm Ngọc Tuân cho biết, dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có vị trí tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2023).

Với quy mô hơn 480 ha bao gồm các hạng mục như: sân golf, trung tâm hội nghị, hội thảo, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch, khách sạn 5 sao, khu phố thương mại, bãi biển nhân tạo, bể bơi nước ngọt, bãi biển nước mặn, công viên nước, khu vui chơi giải trí.

Xác định Hải Phòng là một địa điểm đầu tư chiến lược, công ty sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự để triển khai với tốc độ nhanh nhất đóng góp vào sự phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng.

Sau 5 tháng khẩn trương thi công, từ tháng 12/2019 đến nay, công trình bãi biển nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã thi công hoàn thành giai đoạn 1. Bãi biển trải dài hơn 1km, rộng 20ha.

Nét độc đáo của bãi biển chính là sử dụng phương pháp lọc nước tự nhiên, để toàn bộ nước biển luôn trong xanh, khắc phục đáng kể tình trạng nước biển đục ở Đồ Sơn, góp phần thay đổi cách nhìn của du khách về nước biển Đồ Sơn, là điểm nhấn của du lịch biển Hải Phòng.

Bãi biển có thảm cát trắng, hàng dừa xanh cùng với khu quảng trường 7 ha với đài phun nước, hệ thống ánh sáng và cảnh quan hấp dẫn phục vụ du khách.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục