Đức cân nhắc cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo tuổi thọ trung bình

18:06' - 11/04/2026
BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche vừa đề xuất lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng gắn liền với xu hướng gia tăng tuổi thọ trung bình.

Đề xuất này hiện nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền của Đức.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Reiche coi mô hình của Đan Mạch là hình mẫu tham khảo để xây dựng một lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu một cách "thận trọng nhưng có tính ràng buộc".

Tại Đan Mạch, cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo tuổi thọ đã được áp dụng từ năm 2006, với mục tiêu nâng độ tuổi này lên ngưỡng 70 vào năm 2040.

Tại Đức, tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đã bắt đầu lộ trình tăng dần từ năm 2012, dựa theo năm sinh của người lao động. Theo lộ trình hiện hành, từ năm 2031, những người sinh từ năm 1964 trở đi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 67. Trong năm nay, người sinh năm 1959 đạt tuổi nghỉ hưu là 66 tuổi và 2 tháng. Sang năm tới, người sinh năm 1960 sẽ nghỉ hưu ở tuổi 66 và 4 tháng.

Tuy nhiên, giới chính trị gia Đức vẫn còn những ý kiến thận trọng. Nghị sĩ Karl Lauterbach nhấn mạnh việc gắn quyền lợi hưu trí với tuổi thọ cần phải đảm bảo yếu tố công bằng xã hội. Dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang và Viện Robert Koch, ông chỉ ra rằng nhóm người có thu nhập thấp thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn đáng kể so với nhóm thu nhập cao. Do đó, việc kéo dài tuổi nghỉ hưu có thể khiến thời gian hưởng lương hưu của nhóm yếu thế bị rút ngắn bất hợp lý.

Dự kiến, Ủy ban Cải cách Hưu trí do Chính phủ Liên bang Đức thành lập sẽ chính thức trình các phương án đổi mới vào cuối tháng 6 tới.

Bên cạnh lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu, Bộ trưởng Kinh tế Reiche cũng đề nghị xem xét miễn thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc dành cho người lao động trong trường hợp họ nhanh chóng tìm được công việc mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục