BNEWS Báo cáo của Bộ Tài chính Đức công bố ngày 21/8 cho biết trong hơn 7 năm qua, Berlin đã chi 243 triệu euro (khoảng 270 triệu USD) để hỗ trợ quân đội Mỹ đang đồn trú tại Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Tài chính Đức nêu rõ khoản ngân sách trên được dùng để chi trả phúc lợi và trợ cấp cho các nhân viên về hưu cũng như chi phí duy trì hoạt động của các tòa nhà và nhiều bất động sản khác, nơi quân đội Mỹ đang đồn trú.
Bên cạnh đó, Berlin đã trả một phần phí xây dựng cho các lực lượng vũ trang Mỹ đang đóng quân tại Đức.
Cũng theo bộ trên, Chính phủ Đức dành thêm 480 triệu euro cho các dự án xây dựng hạ tầng quân sự của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Đức trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2019.
Đặc biệt, một trong những dự án có chi phí tốn kém nhất là dự án xây dựng bệnh viện quân y lớn nhất ngoài Mỹ ở bang Rheinland-Pfalz, miền Tây nước Đức. Theo Bộ Tài chính Đức, kinh phí của dự án này lên tới gần 1 tỷ euro.
Hiện Mỹ có khoảng 35.700 binh sĩ đang đồn trú tại 4 bang lớn của Đức, trong đó hơn 50% số binh sĩ này đóng quân tại bang Rhineland-Palatinate. Số binh sĩ Mỹ còn lại được phân bổ tại bang Bavaria với 11.689 binh sĩ; bang Baden - Wuerttemberg với 3.036 binh sĩ và bang Hessen (Hét-xen) - 2.471 binh sĩ.
Theo các số liệu thống kê mới nhất do Đại sứ quán Mỹ cung cấp, ngoài số binh sĩ trên còn có 17.000 công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Đức và đặc biệt có tới 12.000 công dân Đức có việc làm liên quan tới quân đội Mỹ.
Bản báo cáo trên được Bộ Tài chính Đức đưa ra trong bối cảnh trước đó Washington đe dọa sẽ điều chuyển toàn bộ quân đang đồn trú tại Đức sang Ba Lan cũng như nhiều lần chỉ trích Berlin không tuân thủ cam kết được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014.
Theo đó, các nước thành viên phải dành tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024.
Được biết trong năm 2018, Đức đã chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng, tăng hơn 4,6 tỷ USD so với năm trước đó, song vẫn chỉ bằng 1,23% GDP của nước này.
Tháng 3 vừa qua, Đức thông báo giảm ngân sách quốc phòng trong những năm tới, từ mức 1,37% GDP vào năm 2020 xuống còn 1,25% GDP năm 2023./.
- Từ khóa:
- đức
- quân đội mỹ
- bộ tài chính đức
Tin liên quan
Quân đội Mỹ cam kết duy trì tuần tra Biển Đông
Giới chức Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ sẽ duy trì tuần tra tại Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại khu vực này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.









