Đức hạn chế việc Facebook thu thập dữ liệu người dùng

19:47' - 07/02/2019
BNEWS Văn phòng Cạnh tranh liên bang Đức (FCO) cho biết cơ quan này sẽ áp đặt hạn chế đối với cách thức mạng xã hội Facebook thu thập dữ liệu từ các ứng dụng khác của hãng như Whatsapp và Instagram.
Biểu tượng Facebook. Ảnh: EPA/ TTXVN

Ngày 7/2, Văn phòng Cạnh tranh liên bang Đức (FCO) cho biết cơ quan này sẽ áp đặt hạn chế đối với cách thức mạng xã hội Facebook thu thập dữ liệu từ các ứng dụng khác của hãng như Whatsapp và Instagram, cũng như các trang web của bên thứ ba có cài tính năng Facebook.

Người đứng đầu FCO Andreas Mundt nêu rõ nêu rõ: "Trong tương lai, Facebook sẽ không được phép bắt buộc người dùng phải đồng ý cho thu thập thông tin không hạn chế và ủy quyền thu thập dữ liệu không liên quan đến Facebook cho tài khoản ở mạng xã hội này".

Quan chức này nhấn mạnh phải có sự tự nguyện đối với mọi hình thức thu thập thông tin. Nếu người dùng không đồng ý, Facebook sẽ không được phép từ chối cung cấp dịch vụ cho họ và phải hạn chế thu thập cũng như tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác.

Như vậy, thay vì đòi hỏi người dùng phải chấp nhận chuyển các dữ liệu vào tài khoản Facebook theo thỏa thuận một lần trong điều kiện và quy định của mạng xã hội này, trong tương lai người dùng phải được xin phép cụ thể từng trường hợp.

FCO phát hiện ra rằng Facebook đang giữ vị trí "thống trị" về mạng xã hội tại Đức, với 23 triệu người dùng kích hoạt hằng ngày, tương đương 95% thị trường.

Theo FCO, Facebook có thể lợi dụng vị thế này để buộc người dùng chấp nhận cung cấp dữ liệu nếu không sẽ bị hạn chế sử dụng mạng xã hội này.

FCO nhấn mạnh trong tình huống như vậy, sự lựa chọn của người dùng không thể xem là tự nguyện đồng ý.

Về phần mình, Facebook tuyên bố sẽ khiếu nại về quyết định của FCO.

Theo Facebook, quyết định của FCO đi ngược lại luật cạnh tranh của Đức, khi đề ra những quy định chỉ áp dụng đối với một công ty.

Hãng này nhấn mạnh bản thân Facebook cũng đang phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt từ các mạng xã hội khác như YouTube, Snapchat và Twitter.

Facebook cho rằng không phải FCO, mà Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland mới là cơ quan giám sát việc sử dụng dữ liệu của Facebook vì trụ sở ở châu Âu của công ty này đặt tại Dublin./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục