Dựng "lá chắn số" bằng tình yêu thương cho trẻ em Tây Ninh

16:21' - 30/05/2026
BNEWS Tại Tây Ninh, những “lá chắn số” đang từng bước được dựng lên cùng với việc xây dựng môi trường sống, học tập và vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện.

Trong kỷ nguyên số, trẻ em có thêm cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo nhưng cũng đối mặt nhiều nguy cơ trên môi trường mạng. Tại Tây Ninh, những “lá chắn số” đang từng bước được dựng lên cùng với việc xây dựng môi trường sống, học tập và vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện và tự tin bước vào thời đại công nghệ.

 

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhiều chủ trương, chính sách thiết thực được ban hành nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

Đặc biệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự quan tâm, chăm lo từ gia đình và cộng đồng đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và các dịp lễ khác.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần, tạo môi trường vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ môi trường mạng như bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, nội dung độc hại hay áp lực tâm lý.

Kế hoạch triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” của UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành cũng xác định, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xác định là một phần của công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh con người và nguồn lực “công dân số” phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong đó, chương trình lấy trẻ em làm trung tâm, bảo vệ quyền trẻ em theo quy định pháp luật; đồng thời tạo điều kiện để trẻ học tập, sáng tạo, giải trí lành mạnh và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng. Tỉnh cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác công – tư và xác định rõ trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan, đơn vị.

Giai đoạn 2026 - 2030, Tây Ninh hướng tới “mục tiêu kép” là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ trẻ phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số. Tỉnh từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ trên môi trường mạng thông qua hoàn thiện pháp lý, truyền thông, giáo dục kỹ năng số và phổ cập giải pháp an toàn mạng cho trẻ em.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế còn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thời gian qua, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước cùng những tác động tiêu cực từ môi trường mạng và áp lực tâm lý đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

“Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” không chỉ là thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là mục tiêu hướng tới của toàn xã hội. Trong thời đại công nghệ, trẻ em không chỉ cần được chăm sóc về thể chất, tinh thần mà còn phải được trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Theo bà Nguyễn Hoàng Uyên, ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình dành cho trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Chung tay bằng những việc làm thiết thực 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp chính quyền mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số, điều đó càng trở nên cấp thiết khi trẻ em vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là thế hệ “công dân số” tương lai của đất nước. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định: “Đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước”.

Do vậy, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực để chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, yêu thương và phát triển toàn diện.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, đặc biệt là kỹ năng sử dụng internet an toàn và phòng ngừa nguy cơ trên môi trường mạng.

Song song với đó, tỉnh chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiện đại; tăng cường trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số cho học sinh. Các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả mô hình trường học không bạo lực, quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh và tạo điều kiện để trẻ thích ứng với kỷ nguyên số.

Tây Ninh tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc cần phẫu thuật dị tật bẩm sinh; đầu tư xây dựng trường học, thư viện, sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa dành cho trẻ em.

Ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, những “lá chắn số” đang dần được hình thành không chỉ bằng công nghệ hay các quy định pháp luật mà còn bằng sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục