BNEWS Cùng nhịp sôi động của trái bóng tròn, những đường dây cá độ bóng đá triệu đô tiếp tục bị lực lượng công an đấu tranh, triệt phá.
Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) và Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) đã và đang hồi xác định ngôi vương.
Trong khi hàng triệu người hâm mộ đang phấn khích, buồn vui cùng nhịp lăn sôi động của trái bóng tròn, lại chua xót với câu chuyện “canh bạc cuộc đời” và những đường dây cá độ bóng đá triệu đô bị lực lượng công an đấu tranh, triệt phá.
Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn tới hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.
Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây này lợi dụng thời điểm các giải Euro 2020, Copa America 2021 diễn ra để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá.Các đối tượng mua các tài khoản tổng đại lý (Master), đại lý (Agent) và cá nhân (Member) trên website bong88... rồi giới thiệu, chia tài khoản Member cho người tham gia cá độ. Để đánh bạc, người chơi cần mua điểm từ các tài khoản đại lý.
Cùng thời điểm, tại Bình Định, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an Bình Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet do Võ Văn Cương cầm đầu.Cảnh sát đã bắt giữ 18 nghi phạm; tạm giữ 6 ôtô, hơn 1,2 tỉ đồng cùng sổ sách, giấy tờ liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2020, các đối tượng trong đường dây nhận các tài khoản siêu tổng đại lý (Super Master) DU85, DU86, DU81 và DU79, DUF9.Sau đó, chúng tổ chức đánh bạc trên các tài khoản này bằng cách chia nhỏ các tài khoản rồi cấp cho những người có nhu cầu. Hình thức cá độ căn cứ kết quả trận đấu bóng đá tại giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Euro.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch khoảng gần 400 tỷ đồng.

Một đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng do Trần Đại Nghĩa (sinh năm 1976, trú phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá.
Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận, giữa tháng 5/2021, thông qua mạng Internet, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái “bong88” sau đó chia nhỏ để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn tham gia cá độ bóng đá.
Trước đó, trung tuần tháng 6 vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá hai đường dây tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn ở hai địa bàn này, với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng của mỗi đường dây. Dồn dập hàng loạt đường dây cá động bóng đá theo hình thức trực tuyến vừa bị triệt phá trên cả nước từ đầu mùa giải Euro 2020, Copa America 2021 đến nay, có thể thấy những diễn biến phức tạp của vũng lầy đỏ đen.Trước đây, các giao dịch cá độ được thực hiện với hình thức đơn giản như ghi bằng tích kê, giao dịch trực tiếp với nhau.
Nhưng nay, các đối tượng đã triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
Chúng sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook để liên lạc, bàn bạc, trao đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Cũng trên nền tảng mạng xã hội, các đối tượng lập những website nhằm mục đích soi kèo, cá cược như “bong88”, “bet88.info”, “1gom.org"… người dùng chỉ cần truy cập link cho trước, đăng ký tài khoản, nạp tiền và đưa ra dự đoán về trận đấu.Nhiều website cá cược cũng đưa ra giới thiệu mang tính “dụ dỗ”: Cá cược bóng đá trực tuyến đã trở nên vô cùng đơn giản, người chơi có thể xem tỷ lệ cá cược và chơi cá cược bóng đá trực tuyến trên điện thoại. Chưa bao giờ chúng ta có thể tiếp cận và chơi cá cược bóng đá trực tuyến với nhà cái dễ dàng như hiện nay.
Đặc biệt, phương thức thanh toán cũng có sự thay đổi. Thay vì thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt như trước thì hiện nay các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản.Hầu hết các ngân hàng và các trung gian thanh toán tại Việt Nam hiện đều có hỗ trợ thanh toán quốc tế và thanh toán trực tuyến nên người chơi rất dễ dàng đăng ký tài khoản cá cược bóng đá và sử dụng các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử... để chuyển tiền đặt cược, thanh toán tiền thắng cược.
Cũng chính vì sự đơn giản, tiện lợi, dễ thanh toán nên cứ vào mùa World Cup hay Euro, lại nhan nhản các trường hợp soi kèo, đặt cược. Và rồi từ ham vui, nhiều người đã sa đà thành “bác thằng bần”.Không hiếm con bạc vì lún sâu vào vũng lầy đỏ đen mà bỏ bê công việc làm ăn dẫn đến người mất gia đình, kẻ vào tù.
Chua xót hơn là những trường hợp tán gia bại sản đã nhảy cầu, tự tử. Nhưng bi kịch nhất là những con bạc đã trở thành kẻ sát nhân để thoả cơn “khát nước”!
Còn nhớ mùa World Cup 2018, một người đàn ông 47 tuổi, trú tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tự uống thuốc trừ sâu để quyên sinh vì thua cá độ đá bóng. May mắn là được người nhà phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng.Rồi một trường hợp 33 tuổi chỉ vì máu đỏ đen từ những trận cá độ bóng đá World Cup mà ôm khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Quá túng quẫn, nạn nhân đã tìm cách kết liễu cuộc đời bằng thuốc trừ sâu.
Tại Hà Nội, một thanh niên sinh năm 1990, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương định nhảy cầu Chương Dương để tự tử do thua cá độ bóng đá World Cup 2018, ôm món nợ tới 200 triệu đồng. May mắn là thanh niên này đã được Đội Cảnh sát giao thông số 5 Công an thành phố Hà Nội kịp thời ứng cứu.
Đánh giá mới đây của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã cho thấy những tiềm ẩn phức tạp.Với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhất là tội phạm trên không gian mạng lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động với quy mô lớn cả về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc.
Đặc biệt các sự kiện thể thao như: Euro, Copa Armerica và vòng loại World Cup trong năm 2021 là những sự kiện thể thao thu hút rất lớn lượng người hâm mộ trên thế giới và Việt Nam quan tâm, cũng là những yếu tố, điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá…
Sớm nhận định những diễn biến phức tạp này, ngay từ đầu tháng 6 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Song song với các biện pháp trấn áp của Cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Văn bản 4347/NHNN-TT chỉ đạo các tổ chức tín dụng và những đơn vị trong hệ thống tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán chủ động thông tin, hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...
Đặc biệt, các tổ chức tín dụng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác. Có thể thấy đó là những thông điệp, tuyên truyền, hình phạt mang tính răn đe từ cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn những hệ lụy liên quan đến bóng đá.Nhưng để hạn chế hành vi sai trái, những hậu quả khôn lường từ cá độ bóng đá là đòi hỏi sự nhận thức cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.
Hãy thưởng thức môn thể thao vua với những cung bậc cảm xúc khó diễn tả. Đó là niềm vui, nụ cười và cả giọt nước mắt tiếc nuối.
Xin đừng để mùa bóng lăn trở thành mùa tài sản bay theo trái bóng !- Từ khóa:
- cá độ bóng đá
- bóng đá
- cá độ
- euro 2020
- copa america 2021
Tin liên quan
Công an tỉnh Lào Cai triệt phá chuyên án cá độ bóng đá lên tới 350 tỷ đồng
Chiều tối 10/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án 217B.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ điểm thi tại Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút vụ án xảy ra tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra; đến nay đã khởi tố 27 bị can liên quan vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên
Công an tỉnh Tuyên Quang xác định tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu, đối mặt mức phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 1 bị can trong vụ án tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Ngày 17/7, trường hợp Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên môn Ngữ văn - Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang) đã đầu thú.
-
Kinh tế và pháp luậtTuyên phạt các bị cáo trong vụ truy đuổi gây chết người
Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo về các tội danh “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng ở Quảng Ngãi
Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô gần 1.200 tỷ đồng do Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu, tạm giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật để mở rộng điều tra.
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Quy định sẽ cho phép chính phủ Mỹ loại bỏ những trường hợp có khả năng sử dụng thị thực sinh viên không đúng mục đích.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 9 bị can về tội làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng và mua bán hóa đơn
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 27/7, xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hơn 539 tỷ đồng thực phẩm giả
Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, liên quan doanh thu hơn 1.700 tỷ đồng và nhiều hành vi đưa, nhận hối lộ.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Sau phiên sơ thẩm, cả 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm dân sự.











