Đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản

08:28' - 24/08/2017
BNEWS Từ ngày 24/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chính thức sử dụng 02 số điện thoại và 01 hòm thư điện tử làm đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đó là số điện thoại 0203.3831313 (số cố định) và 0945541313 (số di động) và địa chỉ hòm thư có tên miền: baovenguonloithuysan@quangninh.gov.vn.

Cơ quan thường trực đường dây nóng là Chi Cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và xử lý các tin báo liên quan đến vi phạm quy định của nhà nước trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của các tổ chức, cá nhân phát hiện đối tượng, hành vi vi phạm. Các tin báo có giá trị làm căn cứ xử lý vi phạm được thanh toán chi phí mua tin theo quy định.

Đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh bắt đầu hoạt động từ ngày 24/8/2017, sẽ nhận tin báo 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết.

Trước thực trạng việc khai thác thủy sản bằng các ngư cụ mang tính hủy diệt ngày càng gia tăng khiến nguy cơ nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt, tỉnh Quảng Ninh buộc triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn vấn nạn này.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt với các hộ ngư dân; Xây dựng đường dây nóng để xử lý các vụ việc liên quan đến vấn nạn khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; Tổ chức vận động người dân tố giác các hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt…

Tỉnh Quảng Ninh đề xuất Trung ương đưa các phương tiện đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt vào danh mục cấm kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và sử dụng. Quảng Ninh cũng mong muốn trở thành tỉnh đầu tiên được thí điểm triển khai mô hình cấm kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các ngư cụ khai thác thủy sản mang tính hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu nhấn mạnh: Quảng Ninh đang tổ chức đợt cao điểm phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiếp tay cho việc khai thác thủy sản mang tính hủy diệt môi trường nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho muôn đời sau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục