Đường sắt Việt Nam chăm lo đời sống người lao động

20:14' - 31/01/2018
BNEWS Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, ngày 31/1, tại Ga Lào Cai, VNR đã tổ chức “Tết Sum vầy năm 2018”.

Tại buổi Lễ ông Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng Lao động Việt Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Vũ Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho đại diện các gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ tàu, ban lái máy, công nhân tuần đường, gác chắn phải lên ban trong đêm giao thừa… khu vực lào Cai.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Vũ Anh Minh trao quà trong lễ phát động Tết sum vầy 2018. Ảnh: VNR

Trước đó, vào ngày 26/1 tại thành phố Đà Nẵng, VNR cũng đã tổ chức Lễ phát động Tết sum vầy năm 2018 trong toàn ngành. Tại buổi Lễ phát động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trao quà tết cho 3 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 10 công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, 10 tập thể trực ca trong đêm giao thừa cùng 10 cá nhân là các công nhân viên 5 năm liên tục làm việc trong đêm giao thừa và trao quà cho các cháu cháu Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Đây là những hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Kế hoạch số 50 ngày 28/11/2017 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chỉ thị liên tịch số 07 ngày 16/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải và công đoàn giao thông vận tải về việc “Chăm lo đời sống người lao động và viên chức, bảo đảm an toàn trong dịp tết nguyên đán Mậu tuất – năm 2018” và là hoạt động thường niên, là truyền thống "tương thân tương ái" tốt đẹp mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam duy trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Trong dịp Tết Nguyễn đán Mậu Tuất 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc thăm hỏi, trợ cấp cho 200 gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; 907 các tổ tàu, ban lái máy, trạm chắn, tổ tuần đường, Thông tin tín hiệu, đội cứu viện, trạm Khám chữa toa xe... sẽ lên Ban, trực đêm giao thừa; 611 Công nhân lao động trực tiếp liên tục 5 năm qua lên ban trực trong đêm giao thừa; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hàng chục Trung tâm bảo trợ trẻ em ở nhiều tỉnh thành trong cả nước./.

>>>Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục