BNEWS Các nhà hoạt động môi trường đã đệ đơn kiện Ủy ban châu Âu (EC), yêu cầu EC phải nâng cao tiêu chuẩn khí thải cho năm 2030 và hủy bỏ quy định phân loại các khoản đầu tư xanh trong ngành hàng không.
Trong vụ kiện tại Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (EU), các tổ chức phi chính phủ Mạng lưới hành động khí hậu và Mạng lưới hành động pháp lý toàn cầu cho rằng các giới hạn quốc gia về khí thải nhà kính đối với các ngành như giao thông và nông nghiệp là trái pháp luật. Các nhà hoạt động cho biết những giới hạn này sẽ không giúp EU giảm thiểu đủ lượng khí thải để đạt được mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra về khống chế mức tăng nhiệt của Trái Đất không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Các giới hạn này, yêu cầu các nước thành viên EU cắt giảm khí thải trong các ngành trên từ 10% đến 50% so với năm 2005, đóng góp vào mục tiêu chung của EU là giảm 55% lượng khí thải ròng từ nay đến năm 2030 so với năm 1990. Các nhà khoa học cho rằng thế giới cần giảm khoảng một nửa lượng khí thải từ nay đến năm 2030 để có thể hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C. Các nhà hoạt động cho rằng các nước phát triển lớn như EU cần phải hành động quyết liệt hơn.
Tòa án đã ưu tiên xét xử vụ kiện này và có thể đưa ra phán quyết vào năm 2025.
Trong vụ kiện khác được đệ trình cùng ngày, 5 tổ chức phi chính phủ khác yêu cầu EC sửa đổi quy định phân loại các khoản đầu tư xanh trong ngành hàng không. Chính sách của EU phân loại các khoản đầu tư vào máy bay mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn là giúp chống biến đổi khí hậu, với lý do chúng sẽ thay thế các máy bay cũ, gây ô nhiễm hơn. Quy định cũng phân loại các tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) là "xanh", mặc dù LNG vẫn thải ra khí CO2 và methane. Do đó, các nhà hoạt động cho rằng đây là hành vi "tẩy trắng" khi phân loại các máy bay và tàu chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu hóa thạch là thân thiện với khí hậu.Ông David Kay, Giám đốc pháp lý của tổ chức Opportunity Green, một trong những bên tham gia vụ kiện, cho biết tiêu chí đánh giá đối với ngành hàng không và vận tải biển phát đi tín hiệu hoàn toàn sai lệch đến các nhà đầu tư.
EC hiện chưa đưa ra bình luận về 2 vụ kiện trên.Tin liên quan
EU soạn thảo các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn đối với xe tải
EU đang soạn thảo các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn đối với các xe tải mới tại châu Âu, nhằm đáp ứng mục tiêu đưa mức phát thải ròng xuống 0 tại 27 quốc gia thành viên châu Âu vào năm 2050.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.










