ECB hạ dự báo tăng trưởng hai năm 2018 và 2019

11:30' - 14/09/2018
BNEWS Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) hạ dự báo tăng trưởng cho năm nay và năm 2019 xuống lần lượt là 2% và 1,8% so với mức 2,1% và 1,9% đưa ra trước đó.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 13/9, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi thông báo thể chế này giữ nguyên dự báo về lạm phát, nhưng hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 giữa bối cảnh phải đối mặt với những bất ổn chính trị và thương mại ngày càng tăng.

Trụ sở của ECB ở Frankfurt am Main, Tây Đức ngày 26/10. AFP/TTXVN

Triển vọng lạm phát của ECB cho giai đoạn 2018-2020 vẫn không đổi, ở mức 1,7%, trong bối cảnh ngân hàng này quyết định duy trì kế hoạch giảm quy mô chương trình "nới lỏng định lượng", hay còn gọi là chương trình mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, còn 15 tỷ euro (17,4 tỷ USD)/tháng.

Hoạt động thu mua trái phiếu của ECB sẽ được duy trì cho đến hết tháng 12/2018, thời điểm chương trình kích thích kinh tế sẽ kết thúc.

Trong khi đó, thể chế đặt trụ sở tại Frankfurt này hạ dự báo tăng trưởng cho năm nay và năm 2019 xuống lần lượt là 2% và 1,8% so với mức 2,1% và 1,9% đưa ra trước đó.

Trong bối cảnh xu hướng kinh tế ít thay đổi kể từ dự báo công bố hồi tháng Sáu của ECB, các chuyên gia kinh tế đã dự báo dường như không có thay đổi nào trong dự báo hàng quý của ECB, trong đó hãng tin Reuters dự báo lạm phát ở mức 1,7% cho đến năm 2020.

Tuy nhiên, những lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ và sự xáo trộn trong một vài lĩnh vực kinh tế chủ chốt đã gây áp lực lên một số chỉ dấu tăng trưởng và các chuyên gia kinh tế nói rằng có khả năng sẽ có sự cắt giảm trong các dự báo của ECB.

>>>ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục