BNEWS Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp vừa công bố một dự án sản xuất hydro xanh, có tên gọi là Yuri, với tổng kinh phí 87 triệu AUD (61 triệu USD), đặt tại vùng Pilbara của bang Tây Australia.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự án sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Australia (ARENA) và Tập đoàn thương mại khổng lồ Mitsui của Nhật Bản.
Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xây dựng một tổ hợp nhà máy sản xuất khí hydro có quy mô lớn nhất thế giới tại Australia của Engie.
Giám đốc chi nhánh Engie tại Australia, Andrew Hyland, cho biết dự án Yuri, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch xây dựng một tổ hợp nhà máy có diện tích lớn gấp 10 lần nhà máy điện phân chạy bằng năng lượng tái tạo lớn nhất hiện đang hoạt động tại Australia, hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng sạch, với quy mô đủ để xuất khẩu. Dự án cũng đại diện cho cam kết đầu tiên của Canberra về một cơ sở sản xuất hydro xanh có quy mô công nghiệp, giúp Australia nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội mới, trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sạch của thế giới. Dự án sẽ bao gồm việc triển khai xây dựng một máy điện phân 10 MW được cung cấp bởi dòng năng lượng 18 MW từ điện Mặt Trời và được hỗ trợ bởi hệ thống pin lithium-ion 8 MW với khoảng 40 phút lưu trữ ở mức công suất đầy đủ. Trong đó, máy điện phân có khả năng sản xuất lên đến 640 tấn khí hydro/năm và được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất amoniac của Nhà máy phân bón lớn nhất Australia, Yara, ở gần khu vực Karratha của bang Tây Australia. Dự án sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 11 và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Dự án Yuri là một trong số hàng chục dự án đã được đề xuất trên khắp Australia, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xuất khẩu năng lượng sạch mới.Vào tháng 5/2022, trong khuôn khổ vòng tài trợ đầu tiên trị giá 103,3 triệu AUD (72,31 triệu USD) của ARENA dành cho các dự án sản xuất năng lượng tái tạo lớn hơn 5 MW, dự án Yuri đã lọt vào danh sách nhận tài trợ cùng với hai dự án khác là dự án sản xuất hydro để hòa vào mạng lưới điện ở bang Tây Australia và dự án Australian Gas Networks có mục tiêu sản xuất hydro để hòa vào mạng lưới điện ở thành phố Wodonga của bang Victoria.
Thông tin từ Engie cho biết ARENA sẽ tài trợ 47,5 triệu AUD (33,25 triệu USD) cho dự án Yuri thông qua Quỹ Triển khai nguồn năng lượng hydro tái tạo do Chính phủ Australia rót vốn. Ngoài ra, dự án cũng sẽ nhận được một khoản tài trợ khác, trị giá 2 triệu AUD (1,4 triệu USD), từ Quỹ hydro tái tạo của chính quyền bang Tây Australia. Về phía Tập đoàn Mitsui, một đối tác lâu năm của Engie tại Australia, tập đoàn này đã thông báo đồng ý mua lại 28% cổ phần của công ty liên doanh vận hành dự án. Giám đốc điều hành ARENA Darren Miller tuyên bố Yuri là dự án sản xuất nguồn khí hydro tái tạo quan trọng đầu tiên của Australia và là một trong những dự án lớn nhất cho đến nay trên thế giới.Ông Miller nói sản xuất amoniac tiêu tốn rất nhiều năng lượng và sẽ tạo ra khoảng 500 triệu tấn CO2 trên thế giới mỗi năm, chiếm khoảng 1,8% lượng khí thải CO2 toàn cầu và có quy mô tương tự như ngành hàng không.
Do đó, việc sử dụng hydro tái tạo để sản xuất phân bón là rất quan trọng, chúng giúp giảm lượng khí thải đáng kể trong những ngành công nghiệp được đánh giá là tạo ra nhiều khí thải nhất và khó giảm thiểu nhất.
Ngoài ra, dự án Yuri sẽ là tiền đề để Australia hiện thực hóa tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch và nguyên liệu không phát thải tiên phong cho thế giới, hỗ trợ mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 theo cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tháng 9/2021, Chính phủ Australia đã công bố kế hoạch tài trợ mới gần 500 triệu AUD (350 triệu USD) cho ngành công nghiệp hydro sạch quốc gia, nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành một trong ba nhà xuất khẩu hydro hàng đầu cho các thị trường châu Á vào năm 2030 và đưa chi phí sản xuất hydro xuống dưới 2 AUD (1,4 USD)/kg. Trước đó, Australia cũng đã ban hành một chiến lược quốc gia để tăng tốc ngành công nghiệp này và công bố kế hoạch phát triển một ngành công nghiệp xuất khẩu khí hydro, tạo ra khoảng 8.000 việc làm và 11 tỷ AUD (7,7 tỷ USD) doanh thu vào năm 2050./.Tin liên quan
Mỹ: Amtrak hủy tất cả các chuyến tàu đường dài bắt đầu từ ngày 15/9
Amtrak sẽ hủy tất cả các chuyến tàu đường dài bắt đầu từ ngày 14/9 để tránh gián đoạn trước cuộc đình công tiềm năng của nhân viên đường sắt vào cuối tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtFTA Index 2025: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa giá trị hội nhập
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: FTA Index được xây dựng với mục tiêu rõ ràng góp phần đưa cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.










