BNEWS Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa thông báo 19 cơ sở nghiên cứu tại các nước trong khu vực được hưởng lợi từ các khoản tài trợ nghiên cứu mới.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Nam Á, tổng cộng có 74 cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới được hưởng tài trợ mới của EU trong năm nay trong khuôn khổ chương trình Trao đổi nhân viên nghiên cứu và sáng tạo Marie Sklodowska-Curie (MSCA-RISE).
Với tổng số tiền tài trợ lên tới 80 triệu euro, sáng kiến này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế và hợp tác liên ngành thông qua trao đổi nhân viên nghiên cứu và sáng tạo, đồng thời chia sẻ kiến thức và ý tưởng nghiên cứu cho thị trường và ngược lại. Trong một thông cáo, Đại sứ EU tại ASEAN Igor Driesmans nhấn mạnh rằng sự di chuyển toàn cầu đối với các nhà nghiên cứu thậm chí còn quan trọng hơn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.Trong những tháng qua, có thể nhận thấy sự tham gia không ngừng của các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới vào cuộc chiến chống đại dịch này. Các viện nghiên cứu ASEAN cũng thường xuyên liên lạc với các đối tác EU của mình.
Nhà ngoại giao châu Âu này cũng bày tỏ vui mừng khi 19 viện nghiên cứu của ASEAN nằm trong số các cơ sở được lựa chọn, đồng thời khẳng định rằng hợp tác nghiên cứu giữa EU và ASEAN là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ song phương. Theo ông Driesmans, nhờ MCSA-RISE, 823 tổ chức, trong đó có 117 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) từ 137 quốc gia, sẽ trao đổi hơn 4.000 nhân viên để tham gia các hoạt động nghiên cứu và đổi mới trong các ngành và lĩnh vực khoa học./.Tin liên quan
EU công bố ba chương trình hợp tác mới với ASEAN
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Igor Driesmans ngày 13/8 đã công bố ba dự án hợp tác phát triển mới với ASEAN với số tiền 13 triệu euro (hơn 15,3 triệu USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%







