EU đặt điều kiện cho mục tiêu khí hậu 2040
Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp nhiều trở ngại khi các quốc gia thành viên chia rẽ về chi phí, tính khả thi và tác động tới kinh tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh diễn ra hôm ngày 23/10 tại thủ đô của Bỉ, các nhà lãnh đạo EU nhất trí tiếp tục xây dựng mục tiêu phát thải 2040, coi đây là bước trung gian giữa cam kết giảm 55% lượng phát thải vào năm 2030 và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Theo các nhà khoa học, đây là mốc quan trọng để hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất, đặc biệt là việc các nước có thể dùng tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp một phần lượng phát thải hay không.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định không ai phủ nhận mục tiêu bảo vệ khí hậu, nhưng việc này phải đi đôi với duy trì sức cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu. Một số quốc gia như Ba Lan cho rằng cần có “điều khoản xem xét lại” để điều chỉnh mục tiêu nếu công nghệ xanh không phát triển như kỳ vọng hoặc kinh tế suy yếu. Trong khi đó, các nước Tây và Bắc Âu, nơi năng lượng tái tạo và xe điện phát triển mạnh – ủng hộ mục tiêu nhưng vẫn yêu cầu linh hoạt hơn, do lo ngại rừng của họ đang suy giảm khả năng hấp thụ CO₂ vì cháy rừng và khí hậu khắc nghiệt.
EU đang chạy đua để thông qua mục tiêu mới trước Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào đầu tháng 11. Tháng trước, khối này đã lỡ thời hạn do Liên hợp quốc đặt ra. Dù các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang chững lại.
Trong các cuộc thảo luận, lãnh đạo EU tập trung vào các điều kiện hỗ trợ như tài chính và chính sách, nhằm bảo đảm việc cắt giảm khí thải không làm tăng chi phí năng lượng cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhận định EU vẫn đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu 2030, song cần bảo đảm các chính sách khí hậu khả thi và công bằng với mọi tầng lớp.
Trước sức ép chính trị và kinh tế, Ủy ban châu Âu (EC) đã phải điều chỉnh hoặc tạm hoãn một số chính sách phát triển bền vững trong năm nay. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi xanh là cơ hội để châu Âu phục hồi công nghiệp và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ từ Trung Quốc – nước đang thống lĩnh sản xuất pin và tấm năng lượng mặt trời. Bà cho rằng đây là cơ hội kinh tế lớn cho châu Âu, nhưng để tận dụng được, khối phải kiên định và sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ lớn.
Bà von der Leyen cũng cam kết điều chỉnh một số biện pháp như kiểm soát giá trong thị trường carbon dành cho nhiên liệu vận tải và tăng cường thuế carbon biên giới, yêu cầu quan trọng từ Pháp. Brussels còn đang xem xét nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong dự kiến áp dụng từ năm 2035, sau áp lực từ Đức và Italy.
Mục tiêu khí hậu 2040 của EU được xem là bước ngoặt trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, sự khác biệt về lợi ích, năng lực tài chính và tốc độ chuyển đổi giữa các nước thành viên cho thấy hành trình tiến tới nền kinh tế xanh của châu Âu vẫn còn đầy thử thách, đòi hỏi sự thống nhất và kiên trì để vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm ổn định kinh tế.
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Brussels đẩy mạnh giao thông xanh nhờ chính sách hạn chế phát thải
08:47' - 23/10/2025
Sau hơn bảy năm triển khai Khu vực hạn chế phát thải thấp (LEZ), thủ đô Brussels ghi nhận lượng khí NOx giảm 55% và tỷ lệ xe điện tăng mạnh, khẳng định hiệu quả chính sách giao thông xanh.
-
Kinh tế Thế giới
Chìa khóa giúp ASEAN đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0
10:00' - 18/10/2025
Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng lực lượng lao động xanh, góp phần giúp khu vực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Fed giữ nguyên lãi suất trước dự báo lạm phát và rủi ro kinh tế gia tăng
02:19'
Fed ngày 18/3 (giờ địa phương) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, đồng thời dự báo lạm phát sẽ gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ đưa ra "ý tưởng" mới về eo biển Hormuz
22:10' - 18/03/2026
Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump viết Washington không cần eo biển Hormuz, Mỹ có thể để "các quốc gia sử dụng nó (eo biển Hormuz)" tự tìm giải pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/3/2026
21:09' - 18/03/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/3/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Sân bay Berlin Brandenburg ngừng hoạt động vì đình công
19:41' - 18/03/2026
Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Berlin-Brandenburg (FBB), tổng cộng đã có 445 chuyến cất cánh và hạ cánh ở sân bay này trong ngày 18/3 đã bị hủy do đình công, ảnh hưởng đến khoảng 57.000 hành khách.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Á dẫn đầu đà tăng nhu cầu hàng không toàn cầu đến năm 2050
15:28' - 18/03/2026
Xét theo khu vực, IATA cho biết châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi dự kiến là những khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2024-2050 theo kịch bản trung hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh dù giá nhiên liệu cao
10:16' - 18/03/2026
Giám đốc điều hành United Airlines, ông Scott Kirby, cho biết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không hiện nay ở mức “đáng kinh ngạc”.
-
Kinh tế Thế giới
Ai Cập mở cửa thông quan, giải cứu hàng hóa mắc kẹt vì xung đột Trung Đông
08:09' - 18/03/2026
Ai Cập tạm miễn đăng ký ACI với hàng quá cảnh trong 3 tháng, ưu tiên xử lý lô hàng chậm trễ do xung đột, góp phần giảm áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đề xuất lập Hội đồng Thương mại với Trung Quốc nhằm tái cân bằng quan hệ kinh tế
07:37' - 18/03/2026
Cách tiếp cận này sẽ là một phương thức để chính thức hóa và xác định những loại hàng hóa nào Mỹ nên nhập khẩu từ Trung Quốc, những loại hàng hóa nào Mỹ nên xuất khẩu sang Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Trung Quốc lùi thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh
07:34' - 18/03/2026
Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp lại cuộc gặp và có vẻ cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng 5 tuần hoặc 6 tuần.

Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu tại Fort McMurray, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN