EU nhất trí tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga

14:40' - 03/12/2015
BNEWS Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel García-Margallo cho biết các thành viên EU đã thống nhất sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng.

Theo báo Đức "Tấm gương" ngày 2/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ gia hạn biện pháp trừng phạt Nga khi cho rằng Thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine chưa được thực thi một cách toàn diện.

Các nhà ngoại giao EU cũng đã xác nhận thông tin này và hiện chỉ còn chờ khâu thủ tục chính thức. Tuy nhiên, thời điểm EU quyết định gia hạn lệnh trừng phạt chưa được công bố.

Mùa Hè vừa qua, EU đã thông qua quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga cho tới ngày 31/1/2016. EU cũng quyết định có thể xem xét dỡ bỏ những chế tài về thương mại và đầu tư nếu Thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm tháo gỡ khủng hoảng Ukraine được thực thi một cách toàn diện.

Theo kế hoạch, các ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp vào 14/12 tới. Các chuyên gia cho rằng, các lệnh trừng phạt đã khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục