BNEWS Ngày 26/2, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit, ông Michel Barnier, tuyên bố nước Anh không thể có một thỏa thuận thương mại giống như EU đã ký với Canada.
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu (EP), ông Barnier cho biết vòng đàm phán giai đoạn mới giữa Anh và EU sẽ bắt đầu vào ngày 2/3 tới và hiện EU đặt ra điều kiện cho London về việc phải chấp nhận đảm bảo điều kiện cạnh tranh công bằng để được "quyền tiếp cận siêu ưu đãi" vào thị trường 450 triệu dân của khối này.
Ngoài ra, Trưởng đoàn đàm phán của EU cũng cho biết nước Anh muốn một thỏa thuận giống với trường hợp của Canada, nhưng vấn đề là Anh không phải là Canada. Ông Barnier nhấn mạnh đến sự gần gũi về địa lý giữa Anh với EU và về khối lượng thương mại lớn hơn nhiều so với trao đổi giữa EU và Canada. Tuy vậy, EU sẵn sàng cung cấp "quyền tiếp cận siêu ưu đãi" cho Anh vào thị trường chung châu Âu và đây sẽ là tiền lệ chưa từng có đối với bất kỳ quốc gia bên ngoài nào. Cũng trong bài phát biểu, Trưởng đoàn đàm phán của EU bày tỏ lo lắng liệu đây có thực sự là điều mà EU có thể làm khi không nhận được sự đảm bảo chắc chắn rằng Anh sẽ tôn trọng các quy tắc của "sân chơi bình đẳng" và tránh những lợi thế cạnh tranh không công bằng.Ông Barnier cho biết EU sẽ không bao giờ mạo hiểm với thị trường chung châu Âu và các thỏa thuận thương mại hiện đại cũng sẽ phải liên quan đến các vấn đề về lao động, môi trường, cạnh tranh và nhiều tiêu chuẩn bền vững khác.
Ông cũng cảnh báo Anh không được coi thường các thỏa thuận đã ký giữa hai bên trong khuôn khổ Thỏa thuận rời khỏi EU, biên giới Ireland và hợp tác trong tương lai về chính sách đối ngoại và quốc phòng./.
>>> Anh-EU sẽ đàm phán quan hệ song phương từ ngày 2-5/3
Tin liên quan
Anh chính thức đổi màu hộ chiếu sau sự kiện Brexit
Tháng 3 tới, lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ qua, nước Anh sẽ phát hành hộ chiếu xanh sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng Một vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










