BNEWS Liên minh châu Âu (EU) sẽ thiếu 30 triệu người lao động vào năm 2030 nếu không có người nhập cư.
Theo Quỹ Leonardo Moressa, một tổ chức phi chính phủ của Italy chuyên đánh giá về tác động của người nhập cư với nền kinh tế, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thiếu 30 triệu người lao động vào năm 2030 nếu không có người nhập cư.
Trong báo cáo mới công bố, tổ chức trên định rằng trong vòng 15 năm tới, do tỷ lệ sinh không tăng và người dân ngày càng thọ hơn, châu Âu sẽ trở thành một châu lục "già nua, nghèo đói và năng suất lao động thấp hơn". Leonardo Moressa cho rằng nếu châu Âu không mở cửa cho người nhập cư và tiếp tục "cố thủ" trong các đường biên giới của mình, trở thành "tù nhân của những nỗi sợ hãi", vào năm 2030, dân số của các nước EU sẽ giảm 1,9% và chỉ còn dưới 500 triệu người, trong đó các nước chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là Đức (giảm 7%, từ 81 triệu xuống còn 75 triệu) và Italy (giảm 5%, từ 60 triệu xuống còn 57 triệu).Hậu quả của tình trạng này là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64) sẽ giảm từ mức 65,5% dân số EU hiện tại xuống còn 60,8% vào năm 2030, tương đương với 30 triệu người.
Những dự đoán thống kê của Leonardo Moressa cho thấy Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ mất ít nhất 9 triệu lao động, nếu như không tiếp nhận người nhập cư.Trong khi đó, Italy - nền kinh tế lớn thứ ba - sẽ mất 4,3 triệu do tình trạng lão hóa gia tăng và tỷ lệ sinh giảm.
Dự đoán đến năm 2030, số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 14 của châu Âu sẽ giảm từ 15,6% dân số xuống còn 14,3%, tương đương với 8 triệu người, trong khi số người trên 65 tuổi sẽ tăng lên 28 triệu người, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Italy, với tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 21,7% dân số hiện thời lên 27,5% vào năm 2030.
Do đó, theo Leonardo Moressa, các quốc gia EU cần phải có một chính sách hiệu quả liên quan đến người nhập cư, nhằm tận dụng tốt nguồn lực của người nhập cư nhằm đối phó với tình trạng trên.Theo tính toán của tổ chức này, với các đạo luật mới nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người nhập cư đang sống ở Italy được nhập tịch, vào năm 2030, người nhập cư sẽ đóng góp khoảng 15% GDP quốc gia, tương đương với 217 tỷ euro (hiện tại là 9% GDP) và lúc đó, họ đã chiếm 14,6% dân số, tăng gần gấp đôi so với thời điểm hiện tại (8,2%).
"Hiện tại, di cư và nhập cư là những chủ đề hết sức nhạy cảm ở châu Âu", báo cáo kết luận."Vì các lý do an ninh, kinh tế và chính trị, xã hội, nhiều quốc gia châu Âu đã dựng lên những bức tường, các đảng cánh hữu thắng thế và tư tưởng chủ đạo là đóng lại các đường biên giới nhằm đối phó với người di cư.
Tuy nhiên, nếu không có chính sách nhập cư hiệu quả, việc thiếu nguồn nhân lực sẽ để lại những hậu quả lớn và lâu dài về kinh tế-xã hội" đối với châu lục.
- Từ khóa:
- EU
- chính sách nhập cư
- người nhập cư
- người di cư
Tin liên quan
Thủ tướng Anh cam kết tháo gỡ vấn đề người di cư từ EU
Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ tháo gỡ vấn đề người di cư từ Liên minh châu Âu (EU) đổ về Anh, song vẫn lưỡng lự về việc ban hành hệ thống tính điểm nhập cư tương tự như mô hình của Australia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.











