EU tìm cách đối phó với hao hụt ngân sách nông nghiệp sau Brexit

16:32' - 29/01/2017
BNEWS EU cần giảm các khoản trợ cấp trong khuôn khổ các cải cách còn bị “treo” nhằm đối phó với trường hợp ngân sách nông nghiệp của khối này ước giảm khoảng 3 tỷ euro một khi nước Anh rời EU.
EU tìm cách đối phó với hao hụt ngân sách nông nghiệp sau Brexit. Ảnh minh họa: reuters

Tạp chí Der Spiegel (Đức) ngày 28/1 dẫn lời ông Phil Hogan, Ủy viên Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của châu Âu, cho biết Liên minh châu Âu (EU) cần giảm các khoản trợ cấp trong khuôn khổ các cải cách còn bị “treo” nhằm đối phó với trường hợp ngân sách nông nghiệp của khối này ước giảm khoảng 3 tỷ euro một khi nước Anh rời EU.

Ông Hogan cho rằng các nông dân làm nông theo cách thức bền vững cần được hưởng lợi nhiều nhất từ các chính sách trợ cấp trong tương lai.

Ông khẳng định, nếu nông dân muốn nhận trợ cấp trực tiếp, họ cần đóng góp hơn nữa để đạt được các mục tiêu chung.

Dự kiến, ngày 3/2 tới, giới lãnh đạo EU sẽ có cuộc gặp cấp cao tại Malta để đánh giá về tương lai toàn khối, trong bối cảnh nước Anh lựa chọn rời "mái nhà chung châu Âu".

Vương quốc Anh là nền kinh tế lớn thứ hai ở châu Âu và là trung tâm tài chính sôi động của thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục