BNEWS Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho rằng có thể mất vài năm cho việc thương lượng hiệp định thương mại tự do với nước Anh sau khi nước này ra khỏi khối.
Trong phát biểu ngày 19/1 tại Hội nghị thường niên lần thứ 47 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 2017) tại Davos, Thụy Sỹ, Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho rằng có thể mất vài năm cho việc thương lượng hiệp định thương mại tự do với nước Anh sau khi nước này ra khỏi khối.
Bà Malmstrom nhấn mạnh, tiến trình đàm phán thỏa thuận với Canada mất bảy năm và thỏa thuận này đang chờ sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu, nhưng với các nước khác nhanh hơn.Bà cho biết hiện EU đang đàm phán 15-16 hiệp định thương mại tự do và quá trình đàm phán các hiệp định như vậy mất thời gian vì thường rất phức tạp.
Trong khi đó, phát biểu cũng tại Hội nghị trong cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ tầm nhìn về nước Anh hậu Brexit, định hình vai trò của nước này trong tương lai là bảo vệ thương mại tự do và toàn cầu hóa.Chỉ hai ngày sau khi cảnh báo EU rằng thà không đạt được thỏa thuận còn hơn một thỏa thuận không mong muốn, bà đã xoa dịu quan hệ với EU và khẳng định trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nước về các lợi thế đầu tư của Anh.
Bà nói, nước Anh sẽ gánh vác một vai trò lãnh đạo mới trên tinh thần là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với hoạt động kinh doanh, các thị trường và thương mại tự do ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Phát biểu trước báo giới tại WEF, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho biết sẽ theo dõi sát những chính sách sẽ được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thực thi sau khi nhậm chức.Ông cho rằng việc cắt giảm thuế và tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Mỹ sẽ thúc đẩy tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng sẽ tác động tích cực đến kinh tế toàn cầu.
- Từ khóa:
- anh rời eu
- brexit
- hậu brexit
- liên minh châu âu
- eu
- kinh tế anh
Tin liên quan
Các ngân hàng lớn châu Âu sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên sau Brexit
Hai ngân hàng hàng đầu châu Âu là HSBC và UBS (Thụy Sỹ), cùng với ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, vừa cảnh báo khả năng sẽ di chuyển một phần hoạt động khỏi Anh sau Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











