BNEWS Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Campuchia đã sẵn sàng đầu tư vào nuôi trồng thủy sản bền vững tại nước này với một dự án trang trại thủy sản có tổng vốn hơn 45 triệu USD.
Theo Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia (MAFF), Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Campuchia đã sẵn sàng đầu tư vào nuôi trồng thủy sản bền vững tại nước này với một dự án trang trại thủy sản có tổng vốn hơn 45 triệu USD.
Bộ trưởng MAFF Veng Sakhon cho biết Chương trình Tăng trưởng Toàn diện và Bền vững ngành Ngư nghiệp Campuchia (CaPFish) thu hút đầu tư lên tới khoảng 35 triệu euro (xấp xỉ 45 triệu USD), bao gồm 5 triệu euro (gần 6 triệu USD) góp vốn từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho khu vực tư nhân vay dưới hình thức đầu tư cho dự án ngư nghiệp đại diện cho EU.Trong khi đó, Chính phủ Campuchia đóng góp khoảng 3,6 triệu USD cho dự án này bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2023. Đây là dự án đầu tiên có vốn EU kết hợp với Chính phủ Campuchia.
Thông qua việc thu hút đầu tư, CaPFish mong muốn giúp nông dân Campuchia vượt qua những khó khăn hiện nay và đảm bảo tăng trưởng bền vững hơn và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa và cải thiện an ninh lương thực ở khu vực nông thôn. Campuchia đã ký thỏa thuận với EU từ tháng 11/2017, nhưng chỉ từ tháng 7/2021, dự án trên mới thực hiện giai đoạn đầu tiên. Dự án của CaPFish đã hoàn thành điều tra cơ bản và chuẩn bị kế hoạch thường niên cho cả giai đoạn 2020-2023.Theo đó, dự án sẽ được thực hiện ở 10 tỉnh của Campuchia gồm Kampong Chhnang, Pursat, Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Cham, Prey Veng, Kandal và Takeo. 64 trang trại sẽ tham gia dự án, trong đó có 887 người nuôi ếch và 1.107 người nuôi cá da trơn.
Ngành cá đóng góp 18% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia và sử dụng gần 3 triệu lao động tại nước này, tương đương gần 1/5 dân số cả nước./.Tin liên quan
Nâng mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản lên 45 tỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 24,23 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt
Phiên 6/10, giá dầu giảm tại châu Á do hoạt động xuất khẩu dầu thô ổn định từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của nhóm G7 đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáQuảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu
Hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại.
-
Hàng hoáGiá đường tiếp đà tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2024
Hiện tượng thời tiết El Niño đang gây lo ngại về nguồn cung nông sản, trong đó đường được dự báo là một trong những mặt hàng đầu tiên chịu ảnh hưởng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm gần 2 USD khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung.
-
Hàng hoáGia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê
Giá cà phê giảm làm thu hẹp kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng tăng. Để giữ đà tăng trưởng, cà phê Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị gia tăng.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.













