BNEWS Trước đó, tối 11/6 (rạng sáng 12/6 giờ Hà Nội) tại thành phố cảng Marseille, miền Nam nước Pháp, các cổ động viên Anh và Nga đã ẩu đả ngay giữa trước và sau trận đấu giữa hai đội.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, một cổ động viên Anh đang trong tình trạng nguy kịch và 35 người khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng trong các trận ẩu đả kinh hoàng giữa cổ động viên Anh và Nga.
Báo chí Pháp đưa tin cổ động viên Anh trong tình trạng nguy kịch nhiều khả năng đã phải chịu nhiều cú đánh bằng thanh sắt vào đầu.
Cảnh sát trưởng thành phố Marseille Laurent Nunez cho biết hai nhóm cổ động viên Anh và Nga bắt đầu ẩu đả vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 11/6 tại khu cảng cũ (Vieux Port) của Marseille, nơi tập trung rất nhiều quán bar và nhà hàng. Mỗi nhóm gồm khoảng 300 người.
Cảnh sát đã phải phun vòi rồng, xịt hơi cay để giải tán đám đông. Tuy nhiên, sau đó khu vực trung tâm thành phố Marseille lại trở nên hỗn loạn với mảnh kính vỡ rải đầy trên phố do các cổ động viên Anh đã ném chai lọ vào những người Nga.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại sân vận động Vélodrome, lại xảy ra các cuộc đụng độ giữa cổ động viên hai đội buộc cảnh sát phải trấn áp và cách ly các nhóm cổ động viên theo hai hướng khác nhau.
Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, cổ động viên quá khích Nga tràn qua khu vực của người hâm mộ đội tuyển Anh để gây rối. Rạng sáng 12/6, khu cảng cũ (Vieux Port) tại Marseille lại biến thành bãi chiến trường giữa cổ động viên Anh, Nga và một số nhóm thanh niên địa phương.
Trước các cuộc bạo loạn tồi tệ trên, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra thông báo lên án mạnh mẽ, cho rằng "những người tham gia các vụ ẩu đả này hoàn toàn không có tinh thần bóng đá".
Thị trưởng thành phố Marseille Jean-Claude Gaudin lấy làm tiếc rằng "việc kiểm soát cổ động viên quá khích đã không được tiến hành ngay từ đất nước quê hương họ" và đã "không có việc hạn chế lượng đồ uống có cồn" đối với các cổ động viên trước trận đấu có nguy cơ xung đột cao giữa Anh và Nga.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết nhà chức trách nước này đã yêu cầu Chính phủ Anh giữ hộ chiếu của 3.000 cổ động viên quá khích để ngăn không cho họ đến Pháp trong thời gian diễn ra EURO 2016.
Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cấp tốc mời và triệu tập 180 cảnh sát nước ngoài để truy tìm, nhân diện các cổ động viên có khuynh hướng bạo lực và tránh để xảy ra các vụ đụng độ trong và xung quanh các sân vận động.
Khoảng 50 cảnh sát đã được điều động về Trung tâm hợp tác cảnh sát quốc tế (CCPI). Đến nay, Pháp đã ban hành 2.533 lệnh cấm nhập cảnh với đối tượng tình nghi có thể gây các hành vi quá khích.
Các vụ ẩu đả giữa cổ động viên Anh và Nga vẫn diễn ra mặc dù Pháp đã triển khai 1.200 cảnh sát, 580 binh sĩ trong lực lượng hải quân, 51 nhân viên cấp cứu cùng 17 xe cứu thương được trang bị các phương tiện hồi sức cấp cứu hiện đại nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc đối đầu Anh-Nga này.
Sau trận cầu Anh-Nga, một số trận đấu đã được đưa vào diện quan ngại đặc biệt, như trận Thổ Nhĩ Kỳ-Croatia. Nhiều biện pháp chặt chẽ dự kiến sẽ được triển khai để tránh gây rối.
Bạo lực giữa các nhóm cổ động viên đã lan sang thành phố thứ hai của Pháp là Nice nơi diễn ra cuộc chạm trán giữa Bắc Ireland và Ba Lan vào ngày 12/6.
Trong ngày 11/6 đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa cổ động viên từ Bắc Ireland và người dân địa phương khiến ít nhất 7 người bị thương trong đó có một người bị chấn thương sọ não.
Từ năm 1993, Pháp đã thiết lập hệ thống hồ sơ các đối tượng cấm đến sân vận động (IJS) và rất coi trọng đấu tranh chống những hành động bạo lực.
Hình phạt dành cho tội danh liên quan thường khá nặng, ngoài các chế tài hình sự nếu bị xử lý, những đối tượng như vậy có thể không được phép tham gia hoạt động bóng đá tới 5 năm./.
Tin liên quan
Tiêu chí cần có để vô địch EURO 2016
Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016 đã chính thức khởi tranh rạng sáng nay 11/6, với chiến thắng thuyết phục 2-1 của đội tuyển nước chủ nhà Pháp trước đối thủ cùng bảng A Rumania.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThống nhất hệ thống giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3846/QĐ-BNNMT về Kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường, phiên bản 2.0.
-
Kinh tế xã hộiKhắc phục "thẻ vàng" IUU: Số hóa quản lý tàu cá, minh bạch nguồn gốc thủy sản
Trong những nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tàu cá.
-
Kinh tế xã hộiBầu cử Mỹ: Tỷ phú Elon Musk chi mạnh, đặt cược lớn vào đảng Cộng hòa
Tỷ phú Elon Musk đã đóng góp hơn 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa kể từ tháng 7/2026, trở thành nhà tài trợ lớn nhất được công khai trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay.
-
Kinh tế xã hộiBắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phát triển điện mặt trời mái nhà
UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 11315/UBND-KTTH, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai điện mặt trời mái nhà tại trụ sở cơ quan, công sở và hộ gia đình.
-
Kinh tế xã hộiHoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu trong điều hành và cung cấp dịch vụ công
Thành phố Huế đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, phục vụ công tác quản lý, điều hành.
-
Kinh tế xã hộiHuế khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư
Thành phố Huế đang đẩy mạnh phát triển, khai thác hiệu quả dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính.
-
Kinh tế xã hội
Huế khai thác nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư
Thành phố Huế vừa đưa vào khai thác ba nền tảng số gồm: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.
-
Kinh tế xã hộiChu Lai hút 959 triệu USD, hướng tới 5 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2030
Đến đầu tháng 10/2026, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút vốn đầu tư mới 959 triệu USD, vượt xa chỉ tiêu 800 triệu USD trong năm nay. Đây là nền tảng để hướng tới 5 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2030.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp dự kiến đầu tư 14 siêu thị, 8 trung tâm thương mại
Giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp dự kiến xây mới 10 chợ dân sinh, đầu tư 14 siêu thị và 8 trung tâm thương mại, huy động nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hạ tầng thương mại.










